Cần Thơ: Sản lượng lúa năm nay đạt mức cao kỷ lục

Năm 2013 sẽ là năm thành phố Cần Thơ có sản lượng lúa đạt cao nhất từ trước đến nay với sản lượng ước đạt trên 1,4 triệu tấn.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, tính đến đầu tháng 10 này, nông dân trên địa bàn đã thu hoạch được trên 95% diện tích lúa vụ Thu Đông - vụ lúa cuối cùng trong năm 2013.

Tổng sản lượng lúa cả năm của Cần Thơ ước đạt trên 1,4 triệu tấn, tăng cao hơn cùng kỳ năm 2012 là 83.234 tấn. Đây là năm thành phố Cần Thơ có sản lượng lúa đạt cao nhất từ trước đến nay.

Nguyên nhân chủ yếu là do nông dân Cần Thơ đã tăng diện tích gieo cấy và năng suất lúa tăng. Tổng diện tích gieo cấy cả năm 2013 của thành phố Cần Thơ là 236.539ha, tăng 8.355ha so với năm 2012. Năng suất lúa bình quân trong năm 2013 đạt 59,27 tạ/ha, tăng 1,86 tạ/ha. Riêng vụ lúa Thu Đông 2013 đang thu hoạch sắp xong, năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha, tăng 6,6 tạ/ha so với cùng kỳ.

Theo bà Nguyễn Thị Kiều, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, nguyên nhân năng suất lúa năm nay tăng cao là nhờ nông dân đã áp dụng sâu rộng các quy trình kỹ thuật vào sản xuất như sử dụng giống xác nhận, áp dụng chương trình "3 giả-3 tăng," chương trình "1 phải-5 giảm," sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học nấm xanh để quản lý sâu rầy, áp dụng công nghệ sinh thái...

Đặc biệt trong năm 2013, nông dân Cần Thơ đã tham gia sâu rộng mô hình "Cánh đồng lớn," với tổng diện tích là 25.760 lượt ha, tăng 16.870 lượt ha so với năm 2012 với tổng số hộ tham gia là 16.429 hộ, tăng 12.692 hộ. Riêng hai nông trường Sông Hậu và Cờ Đỏ có 20% diện tích trong tổng số gần 10.000ha được sản xuất theo mô hình liên kết dưới hình thức "Cánh đồng lớn," trong đó khoảng 70% diện tích trên được các doanh nghiệp ký kết bao tiêu sản phẩm.

Tuy trúng mùa, năng suất và sản lượng lúa tăng cao nhưng nhiều nông dân trồng lúa không được vui trọn vẹn vì giá lúa cũng như lợi nhuận bình quân cả năm từ hạt lúa năm nay thấp hơn các năm trước.

Bà Nguyễn Thị Kiều giải thích, do giá thành sản xuất lúa tăng trong khi giá bán năm nay không tăng nên dù năng suất, sản lượng lúa năm nay tăng cao nhưng lợi nhuận của nông dân lại thấp hơn năm trước, bình quân từ 10-15%.

Cụ thể trong vụ lúa Thu Đông hiện nay, những nông dân trồng các giống lúa có phẩm cấp gạo thấp như IR 50404 chỉ thu được lợi nhuận từ 7-10%, trong khi những hộ trồng các giống lúa chất lượng cao đạt lợi nhuận trên dưới 20%. Đối với vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu 2013, những hộ nông dân sản xuất giống lúa IR 50404 chỉ đạt lợi nhuận từ 10-15%, những hộ trồng lúa chất lượng cao đạt lợi nhuận 30%. Riêng đối với giống lúa thơm Jasmine 85, những nông dân trồng trong vụ Đông Xuân sau đó bán ngay thu lợi nhuận bình quân 30%, còn những hộ dân giữ lại để bán trong vụ Hè Thu thì lợi nhuận lên tới 60%.

Bà Nguyễn Thị Kiều cho biết bắt đầu tư vụ Đông Xuân tới, Cần Thơ sẽ tiếp tục triển khai mô hình "Cánh đồng lớn" và coi là một trong những giải pháp chính nhằm giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản cũng như tăng lợi nhuận cho nông dân./.


Ngọc Thiện (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục