Nhờ bán được lúa với giá cao và năng suất đạt khá tốt nên nhiều nông dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thu được lợi nhuận cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
Có những diện tích ruộng chưa tới ngày thu hoạch, thương lái vào tận nơi xem và đặt cọc trước từ hơn 1 tháng, nông dân rất phấn khởi vì trúng mùa, được giá, lợi nhuận cao hơn năm trước.
Nhiều mô hình sinh kế trong mùa nước nổi tại Sóc Trăng đem lại thu nhập cho nhiều nông hộ, mở ra hướng canh tác mới cho nông dân vào mùa nước nổi như mô hình cá đăng quầng, cá lúa, cá mắm...
Vụ lúa Thu Đông thu hoạch sớm cho năng suất lúa đạt hơn 7 tấn/ha, được thương lái mua tại ruộng với giá hơn 8.400 đồng/kg đối với lúa chất lượng cao như Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451…
Trong ngắn hạn, dự báo thị trường phân bón trong nước vẫn giữ xu hướng tăng giá và kỳ vọng xuất khẩu ở mức cao, tuy nhiên hoạt động giao dịch sẽ không sôi động do nhu cầu trong tháng 8 không mạnh.
Đến nay, người dân đã thu hoạch 107.068ha, năng suất bình quân 5,5 tấn/ha, tập trung ở các huyện Giang Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Châu Thành, Hòn Đất…
Những ngày cuối tháng 9, ở nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố như Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh… của thành phố Cần Thơ, lúa Thu Đông đã bắt đầu cho thu hoạch.
Hiện sản lượng thu mua lúa Hè Thu sụt giảm từ 20-30%. Giá lúa gạo và các hàng nông sản khác giảm sâu, không phải do cung cầu mà là do đứt gãy nghiêm trọng chuỗi cung ứng.
Các địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời những hư hỏng về hệ thống đê bao, bờ bao nhằm đảm bảo an toàn cho diện tích lúa Thu Đông, hoa màu, vườn cây ăn trái, thủy sản, khu dân cư.
Tuần qua (ngày 28/9 đến 3/10), giá lúa ở một số địa phương Đồng bằng sông Cửu Long tương đương so với tuần trước, giá tiêu ở Tây Nguyên cũng giữ ổn định; trong khi đó, giá càphê lại đi xuống.
Sản xuất lúa Thu Đông, Đông Xuân né hạn, mặn là một trong những kế hoạch của các địa phương ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Hiện các địa phương đã cơ bản thu hoạch xong lúa Hè Thu, năng suất cả nước ước đạt 54,5 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha so cùng kỳ năm ngoái; sản lượng đạt gần 11,5 triệu tấn, tăng 127.500 tấn.
Tại Bạc Liêu, khoảng 2.300ha lúa có nguy cơ thiếu nước, hơn 500ha được dự báo sẽ mất trắng, trong khi xâm nhập mặn cũng đe dọa vùng trồng chuyên canh sầu riêng ở Tiền Giang.