Cần Thơ tổ chức triển lãm, hội thi tìm hiểu biển đảo

Ngày 21/12, Bộ chỉ huy Quân sự Cần Thơ tổ chức triển lãm, hội thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam, nhânngày thành lập Quân đội.

Ngày 21/12, chào mừng 69 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) và kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức triển lãm và hội thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam.

Triển lãm trưng bày nhiều hình ảnh, sách, báo, bản đồ, tài liệu nói về biển đảo Việt Nam cùng gần 120 bức ảnh về thân thế và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Dấu ấn một vị tướng huyền thoại” trong Kháng chiến chống Mỹ, Điện Biên Phủ trên không, chiến dịch Biên Giới 1950, chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, đại thắng mùa Xuân 1975.

Còn Hội thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam có chủ đề “Âm vang đảo xa,” với sự tham gia của 15 đơn vị, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công nhân viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

Theo Ban tổ chức, hội thi nhằm nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam, bồi dưỡng lý tưởng chủ nghĩa yêu nước, chủ quyền, biển đảo và tuyên truyền về biển đảo Việt Nam, Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống của quê hương đất nước và thành phố Cần Thơ.

Sau 3 vòng thi, Ban tổ chức sẽ chọn và trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và năm giải khuyến khích có các đơn vị có điểm số xuất sắc nhất./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục