Cậu họ bắt cóc cháu

Cần tiền ăn chơi, cậu họ bắt cóc cháu để tống tiền

Bắt cóc chính cháu của mình, Hưng gọi điện ép gia đình anh chị phải chuyển khoản 180 triệu đồng nếu không sẽ ném cháu xuống biển.
Bắt cóc chính cháu trai của mình, Hưng liên tục gọi điện ép gia đình anh chị phải chuyển khoản 180 triệu đồng nếu không sẽ ném cháu xuống biển.

Tuy nhiên, trên đường tháo chạy, Hưng đã bị bắt giữ. Cháu bé cũng được giải cứu an toàn.

Tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho hay, rạng sáng nay, 20/3, đơn vị này vừa phối hợp với công an huyện Yên Mỹ, Hưng Yên tiến hành giải cứu thành công bé Nguyễn Phúc Thọ, 5 tuổi ở Nghi Lộc, Nghệ An, nạn nhân của vụ bắt cóc tống tiền.

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được phản ánh của vợ chồng anh Châu, chị Lan trú tại xã Nghi Long huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trong đơn, vợ chồng anh Châu cho hay, khoảng 16 giờ 30 ngày 18/3, con trai anh chị là cháu Nguyễn Phúc Thọ bị bắt cóc. Tối cùng ngày, đối tượng bắt cóc nhắn tin thông báo muốn con trai an toàn mạnh khỏe, gia đình phải chuyển 180 triệu đồng cho hắn.

Chiều 19/3, Cục Cảnh sát hình sự nhận được tin báo từ Công an tỉnh Nghệ An về việc tại huyện Nghi Lộc xảy ra vụ bắt cóc trẻ em. Triển khai lực lượng vây bắt bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhận được nguồn tin do người dân báo, tại nhà nghỉ Huy Hoàng (tỉnh Hưng Yên) có một thanh niên nghi vấn đi cùng bé trai.

Nhận định đây là kẻ bắt cóc tống tiền bé trai ở Nghệ An, các cơ quan chức năng đã bao vây, giải cứu cháu bé. Thủ phạm vụ bắt cóc là Đặng Thế Hưng (28 tuổi), là cậu họ và ở cùng làng với nạn nhân.Tại cơ quan công an, Hưng khai bị nhiễm HIV, cần tiền ăn chơi nên tối 18/3 lợi dụng lúc gia đình cháu bé gửi trông, anh ta đã bắt cóc rồi đưa lên Hà Nội.

Ngay khi Hưng bị bắt giữ, lực lượng công an tỉnh Nghệ An cũng đã khám xét khẩn cấp ngôi nhà của đối tượng, phát hiện kế hoạch tỷ mỷ mà Hưng đã dàn dựng nhằm bắt cóc trót lọt nạn nhân và đơn xin rút không công nhận là con cháu trong dòng họ.

Theo một cán bộ tham gia phá án, dọc đường đi, Hưng liên tục nhắn tin và ép gia đình cháu bé phải nhanh chóng giao khoản tiền trên, nếu không sẽ thủ tiêu cháu bé. Khi gia đình nạn nhân gửi tiền, Hưng mới chỉ rút được 10 triệu đồng để chi tiêu và bắt xe khách về Hưng Yên.

Để tham gia vụ giải cứu, Cục cảnh sát hình sự cùng công an huyện Yên Mỹ huy động gần 50 cảnh sát. Vụ việc đã được Cục Cảnh sát hình sự bàn giao thủ phạm cho công an Nghệ An tiếp tục điều tra.

Trước đó, chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ bắt cóc trẻ em để tống tiền. Điển hình nhất, chiều 6/3, một vụ bắt cóc tống tiền khác xảy ra trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, cũng được khám phá./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục