Canada tiếp nhận hơn 300.000 người nhập cư trong năm 2016

Canada sẽ tiếp nhận gấp đôi số người tị nạn từ 24.800 người năm 2015 lên 55.800 người năm 2016, đối tượng được tiếp nhận chủ yếu là người Syria.
Canada tiếp nhận hơn 300.000 người nhập cư trong năm 2016 ảnh 1Người di cư Syria chờ để sang Hy Lạp. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong năm 2016, Canada sẽ tiếp nhận hơn 300.000 người nhập cư theo diện cư trú dài hạn, mức cao nhất trong nhiều thập niên trở lại đây.

Theo Kế hoạch Nhập cư 2016 được công bố ngày 8/3, trong năm nay, Canada có kế hoạch tiếp nhận khoảng 280.000-305.000 người nhập cư theo diện cư trú dài hạn, tăng 7% so với con số 297.200 người trong kế hoạch 2015.

Nếu đạt được mục tiêu này, đây sẽ là năm đầu tiên Canada tiếp nhận hơn 300.000 người nhập cư mới trong một năm kể từ năm 1913.

Cũng theo kế hoạch trên, Canada sẽ tiếp nhận gấp đôi số người tị nạn từ 24.800 người năm 2015 lên 55.800 người năm 2016. Đối tượng được tiếp nhận chủ yếu là người Syria, phù hợp với cam kết trước đó của chính phủ nước này.

Ngoài ra, Canada cũng sẽ tăng gấp ba số người tị nạn được nhận tài trợ của các cá nhân, lên 18.000 người. Trong khi đó, số người nhập cư vì lý do nhân đạo là 3.600 người và lý do kinh tế là 16.600 người, giảm lần lượt 42% và 13% so với năm 2015.

Với các mục tiêu trên, Kế hoạch Nhập cư 2016 đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách nhập cư của Canada theo hướng dành ưu tiên nhiều hơn cho diện đoàn tụ gia đình thông qua việc rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục