Canada gia hạn việc thực hiện yêu cầu nhập cảnh mới

Đáp ứng lời kêu gọi từ người dân và ngành du lịch Canada, Chính phủ nước này vừa quyết định gia hạn 6 tháng đối với yêu cầu Giấy phép du lịch điện tử, vốn sẽ có hiệu lực từ ngày 15/3.
Canada gia hạn việc thực hiện yêu cầu nhập cảnh mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: youtube.com)

Đáp ứng lời kêu gọi từ người dân và ngành du lịch Canada, Chính phủ nước này vừa quyết định gia hạn 6 tháng đối với yêu cầu Giấy phép du lịch điện tử (Electronic Travel Authorization - ETA), vốn sẽ có hiệu lực từ ngày 15/3.

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn thông báo đăng trên trang web của Chính phủ Canada cho biết từ ngày 15/3 đến mùa Thu năm 2016, các du khách từ những nước được miễn thị thực với Canada khi vào nước này bằng đường hàng không sẽ chưa buộc phải có ETA, miễn là có giấy tờ hợp lệ như hộ chiếu còn giá trị.

Thông báo nêu rõ “Trong thời gian này, nhân viên kiểm soát biên giới có thể để cho du khách vào Canada mà không cần ETA, miễn là họ đáp ứng các yêu cầu khác.”

Nhiều du khách đã hoan nghênh quyết định gia hạn này, tuy nhiên, vẫn có không ít người cảm thấy lo lắng khi thời gian gia hạn kết thúc, cũng như sự thiếu công bằng giữa những người đến Canada bằng đường không và đường bộ.

Ông Richard Kurland, một luật sư di trú và phân tích chính sách, cho biết yêu cầu có ETA mới chỉ áp dụng cho công dân nước ngoài đến hoặc đi qua Canada bằng máy bay, chứ không dành cho những người lái xe qua biên giới.

Nhiều ý kiến chỉ trích cũng cho rằng yêu cầu ETA sẽ gây khó khăn hơn đối với những người muốn xin tị nạn ở Canada.

Ông Josh Paterson, Giám đốc điều hành Hiệp hội Tự do Dân sự British Columbia, cho rằng cần xem xét lại việc thực hiện yêu cầu trên có trái với các cam kết quốc tế của Canada theo quy ước tị nạn của Liên hợp quốc hay không.

Trước đó, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada thông báo từ ngày15/3, khách du lịch đến hoặc đi qua Canada bằng đường không sẽ phải có ETA của Canada trước khi lên máy bay.

Quy định mới này áp dụng đối với tất cả các du khách nước ngoài được miễn thị thực vào Canada như công dân các nước Anh, Australia, Pháp và một số nước khác.

Công dân Mỹ và du khách có visa Canada hợp lệ sẽ được miễn trừ yêu cầu mới. Riêng công dân và thường trú nhân Canada không cần phải có ETA.

Cũng theo cơ quan trên, yêu cầu mới được áp dụng để giúp các du khách thường xuyên có thể làm thủ tục dễ dàng và nhanh chóng hơn tại các cửa khẩu hàng không của Canada.

Du khách có thể xin ETA trực tuyến bằng cách trả lời một số câu hỏi và trả 7 USD lệ phí. Người xin ETA sẽ được chấp thuận trong vòng vài phút sau khi nộp mẫu đơn trực tuyến. ETA có giá trị trong 5 năm hoặc khi hộ chiếu hết hạn trước thời hạn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục