Ngoại trưởng lâm thời Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết ưu tiên quan trọng nhất là phải đảm bảo an ninh khu vực biên giới trước khi hai bên có thể tiến hành phân định biên giới chung.
Bộ Ngoại giao Belarus tuyên bố rằng việc mở lại các cửa khẩu biên giới không thể do Ba Lan hay Lítva đơn phương quyết định, mà cần phải có thỏa thuận song phương.
Phó Thủ tướng Campuchia Tea Seiha cho biết Campuchia và Thái Lan nhất trí về một số cơ chế giảm leo thang căng thẳng thông qua việc thiết lập kế hoạch hành động về di dời vũ khí hạng nặng và hủy diệt.
Cuộc họp giữa đại diện Thái Lan và Campuchia dự kiến lúc 7 giờ sáng 29/7, sau đó bị hoãn đến 10 giờ sáng cùng ngày do căng thẳng dọc biên giới, buộc hai bên phải hoãn vô thời hạn.
Mặc dù tâm lý du khách có sự phân hóa, nhưng tới thời điểm này phía lữ hành chưa nhận được thông tin gì từ các hãng hàng không về việc hỗ trợ, hoãn hay hủy các chuyến bay tại Thái Lan và Campuchia.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tới Sa Kaeo để kiểm tra tình hình biên giới, đối phó với căng thẳng và hỗ trợ người dân ảnh hưởng từ việc đóng cửa biên giới.
Những người ủng hộ lực lượng Hezbollah đã băng qua Đường màu Xanh, đóng vai trò như biên giới giữa Israel và Liban, phía Bắc ngôi làng Ghajar nằm chồng lấn lên lãnh thổ của cả Israel và Liban.
Người phát ngôn của Lực lượng lâm thời LHQ tại Liban hối thúc “các bên sử dụng hiệu quả các cơ chế phối hợp để ngăn chặn những hiểu lầm và vi phạm, đồng thời góp phần duy trì sự ổn định trong khu vực.
Tướng Milan Mojsilovic, Tư lệnh quân đội Serbia, cho hay tình hình tại khu vực biên giới với Kosovo vô cùng phức tạp, cần có sự hiện diện của quân đội Serbia dọc theo ranh giới hành chính.
Bộ Ngoại giao Azerbaijan cho biết nước này đã đề xuất tổ chức cuộc đàm phán tiếp theo của ủy ban song phương về phân định biên giới với Armenia vào tháng 10, thay vì tháng 11 như đã nhất trí ban đầu.
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres tin rằng Nga và Ukraine sẽ không để xảy ra xung đột quân sự, đồng thời khuyến khích hai bên dựa vào con đường ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra.
Vòng đàm phán thứ 14 để giải quyết cuộc xung đột biên giới đã kéo dài 20 tháng ở khu vực Ladakh đang diễn ra tại địa điểm Chushul-Moldo bên phía Trung Quốc của đường biên giới.
Theo lực lượng biên phòng Belarus, các lực lượng an ninh Ba Lan đã trấn áp những người tị nạn và sử dụng vũ lực buộc họ phải trở lại phía hàng rào dây thép gai biên giới với Belarus.
Khi được hỏi chính quyền mới ở Mỹ nên làm gì để thúc đẩy các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, 43,9% cho rằng Washington nên giảm bớt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.
Tại vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn lần thứ 10 hôm 20/2, Ấn Độ và Trung Quốc đã đánh giá tích cực về việc hoàn tất suôn sẻ quá trình rút lực lượng tiền tuyến khỏi khu vực Hồ Pangong.
Tướng Ấn Độ trông đợi hai bên sớm có một vòng đàm phán mới, trong bối cảnh những nỗ lực đối thoại hiện nay ít có tiến triển trong việc hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực biên giới tranh chấp.
Phiên họp lần thứ 19 tập trung vào việc thảo luận thực thi 5 điểm mà Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã đạt được tại Moskva (Nga), cũng như nghiên cứu và giải quyết các vấn đề còn tồn tại trên thực địa.
Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị SCO là cuộc gặp trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa hai bên sau khi căng thẳng biên giới leo thang ở khu vực Đông Ladakh vào đầu tháng Năm.