Indonesia thử nghiệm hệ thống cảnh báo lũ “cây nhà lá vườn”
Indonesia triển khai hệ thống cảnh báo lũ tự phát tại Bali nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và lũ lụt, tự nghiên cứu công nghệ từ tháng 11/2025.
Indonesia triển khai hệ thống cảnh báo lũ tự phát tại Bali nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và lũ lụt, tự nghiên cứu công nghệ từ tháng 11/2025.
Dự báo trong 10 giờ tới, lũ trên sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3, vượt mức lũ lịch sử năm 1993 là 5,21m; lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở trên mức báo động báo động 3.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã ra lệnh điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần.
Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế) và các sông nhỏ lên mức báo động 2-báo động 3.
Cảnh báo từ ngày 23-28/10, trên địa bàn thành phố Huế có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12, lũ trên sông Hương sẽ lên trên báo động 3 từ 0,2-0,3m, khả năng gây ngập lụt.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 18/10 và ngày 19/10, ở Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Hải Phòng vừa cảnh báo lũ trên sông Thái Bình, sông Kinh Thầy, sông Văn Úc và sông Luộc trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 2/10.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, chiều và đêm 31/8, ở trung du và đông bằng Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác.
Các địa phương cần rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh.
Từ tối 27/6 đến 28/6, khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, trên sông Thao, Lô, Cầu, Thương và Lục Nam có khả năng xuất hiện lũ biên độ từ 2-5m.
Xe ôtô chở 5 người, gồm 2 cháu nhỏ và 3 người lớn, bị nước lũ cuốn khi đi qua đoạn đường ngập nước; may mắn được lực lượng chức năng và người dân địa phương cứu kịp thời.
Từ đêm 11/6 đến ngày 14/6, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ; mực nước đỉnh lũ khả năng đạt mức báo động 1 và trên báo động 1.
Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh, thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai.
Giới chức Australia dự báo các tin xấu sẽ còn tiếp tục trong những giờ tới, đồng thời cho biết có 140 cảnh báo lũ lụt và 50.000 người đang trong phạm vi được yêu cầu sơ tán và có thể bị cô lập.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.
Cảnh báo lũ trên các sông có khả năng gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, hoạt động kinh tế-xã hội.
Từ 18 giờ 40 phút đến 21 giờ 40 phút, khu vực các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ngãi, Bình Định dự báo tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.
Mực nước lũ ở hạ lưu sông Hồng hiện tại vẫn đang ở mức cao nên còn nguy cơ ảnh hưởng đến đê bối ven sông, sạt lở đê, kè tại các vị trí xung yếu ở Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình...
Mực nước sông lên cao gây ngập lụt vùng ven sông ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và sinh hoạt nhân dân, đề phòng nguy hiểm đối với giao thông đường thủy.
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội lệnh: Báo động 1 trên Sông Tích tại địa phận các xã ven đê thuộc các huyện Thạch Thất, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây.