Cảnh sát Ấn Độ nổ súng trong ngày biểu tình thứ 2 tại Tuticorin

Các nhân chứng cho biết ngày 23/5, cảnh sát Ấn Độ đã nổ súng tại thành phố Tuticorin ở miền Nam Ấn Độ nhằm giải tán đám đông biểu tình ném bom xăng.
Cảnh sát Ấn Độ nổ súng trong ngày biểu tình thứ 2 tại Tuticorin ảnh 1Người biểu tình. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, các nhân chứng cho biết, ngày 23/5, cảnh sát đã nổ súng tại thành phố Tuticorin ở miền Nam Ấn Độ nhằm giải tán đám đông biểu tình ném bom xăng.

Một ngày trước đó, cảnh sát đã nổ súng bắn chết 10 người tại đây.

Một nhân chứng tại Tuticorin nói với hãng tin AFP: "Cảnh sát đã nổ súng sau khi những người biểu tình đã ném bom tự chế và gạch đá vào cảnh sát."

[Ấn Độ: Biểu tình đòi đóng cửa nhà máy do ô nhiễm, nhiều thương vong]

Hàng nghìn người đã biểu tình đòi đóng cửa nhà máy đồng Sterlite - một chi nhánh của tập đoàn khai mỏ Anh Vedanta Resources.

Những người biểu tình chủ yếu là người dân thuộc huyện Thoothukudi.

Trong nhiều năm qua, họ đã yêu cầu đóng cửa nhà máy này do lượng khí thải khổng lồ của nhà máy gây ô nhiễm đất đai và nguồn nước của địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục