Cảnh sát giao thông Tây Ninh trao trả xe cho người bị mất trộm

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, đã trao trả xe môtô cho anh Nguyễn Đăng Trình, ở tỉnh Đăk Nông (là chủ phương tiện) đã bị mất trộm trước đó, khi đang rút tiền tại trụ ATM ở TP.HCM.
Cảnh sát giao thông Tây Ninh trao trả xe cho người bị mất trộm ảnh 1Anh Nguyễn Đăng Trình nhận lại xe tại cơ quan Công an. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Chiều 25/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, tiến hành trao trả xe môtô biển kiểm soát 48H1-184.56 cho anh Nguyễn Đăng Trình, sinh năm 1993, trú xã Hưng Bình, huyện Đăk R'Lâp, tỉnh Đăk Nông (là chủ phương tiện) đã bị mất trộm trước đó, khi đang rút tiền tại trụ ATM ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, vào 15 giờ ngày 24/9, Tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Trạm Cảnh sát giao thông khu vực huyện Trảng Bàng-Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, gồm 3 người: Đại úy Nguyễn Văn Thừa (Tổ trưởng); Đại úy Nguyễn Văn Quốc và Binh nhất Hồ Quang Tâm - Chiến sỹ Cảnh sát cơ động đang tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 22, thuộc xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Lúc này, Đại úy Nguyễn Văn Thừa nhận được tin báo của người dân về việc một phụ nữ điều khiển xe môtô biển kiểm soát 48H1-184.56 màu đen, là xe môtô trộm cắp từ Thành phố Hồ Chí Minh đang trên đường đi gần đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, để qua Campuchia tiêu thụ.

Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành chốt chặn và phát hiện được đối tượng điều khiển xe môtô có đặc điểm như tin báo đang lưu thông tại khu vực ngã tư An Bình thuộc xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

[Tạm giữ 5 đối tượng trong đường dây chuyên trộm cắp tài sản liên tỉnh]

Quá trình kiểm tra, đối tượng không xuất trình được các loại giấy tờ cần thiết, tổ công tác đã mời đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng, đối tượng Trương Thị Ngọc Thiền, sinh năm 1990, trú xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, khai nhận có người thuê chạy xe môtô biển kiểm soát 48H1-184.56 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, với số tiền công là 600.000 đồng.

Tổ công tác tiếp tục tra cứu, xác minh truy tìm thông tin chủ phương tiện, qua đó xác định được chủ xe là anh Nguyễn Đăng Trình, hiện là sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi đang rút tiền tại trụ ATM thuộc phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, bị trộm lấy mất xe.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục