Tạm giữ 5 đối tượng trong đường dây chuyên trộm cắp tài sản liên tỉnh

Từ tháng 8/2019 đến nay, tình hình trộm cắp tài sản, nhất là xe môtô trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, với các thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự nhiều đối tượng trong đường dây chuyên trộm cắp tài sản liên tỉnh để điều tra làm rõ.

Từ tháng 8/2019 đến nay, tình hình trộm cắp tài sản, nhất là xe môtô trên địa bàn huyện Trảng Bàng diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, với các thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Trước tình hình trên, Công an huyện xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm 5 đối tượng, gồm: Trần Thanh Phong, sinh năm 1997, ngụ tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Thành Đạt, sinh năm 2003, ngụ tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; Lê Văn Khải, sinh năm 1999, ngụ tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; Huỳnh Văn Trường, sinh năm 2003, ngụ tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và Lý Hoàng Giang, sinh năm 1983, ngụ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (đều là đối tượng nghiện ma túy), có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng xác định thủ phạm gây ra các vụ trộm xe máy trong thời gian qua chính là Trần Thanh Phong và đồng bọn.

[Bình Phước: Xử phạt ba đối tượng giả danh công an chặn xe người dân]

Trong khoảng thời gian từ 19 giờ tối hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau, Phong cùng đồng phạm dùng xe môtô lượn lờ quanh khu vực huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) và huyện Đức Hòa (Long An) và nếu phát hiện người dân, các cơ sở kinh doanh để xe môtô sơ hở, Phong trực tiếp dùng đoản bẻ khóa lấy trộm xe.

Kết quả điều tra ban đầu, Phong khai nhận trong vòng 1 tháng trở lại đây, Phong đã cùng Đạt, Khải, Trường lấy trộm 18 xe môtô các loại, 10 triệu đồng tiền mặt và nhiều thẻ cào, tổng trị giá 10 triệu đồng tại các địa bàn huyện Trảng Bàng, Củ Chi và Đức Hòa.

Sau khi trộm đem bán cho Lý Hoàng Giang và 1 đối tượng khác tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền 120 triệu đồng, các đối tượng lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy về sử dụng chung.

Công an huyện Trảng Bàng đang tạm giữ hình sự các đối tượng và tiến hành thu giữ 8 xe máy, 6 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan khác để phục vụ công tác điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này vừa bắt khẩn cấp đối tượng Lâm Thị Kiều Oanh, sinh năm 1981, ngụ tại khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Cụ thể trước đó, vào ngày 20/4/2018, Lâm Thị Kiều Oanh thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất để vay số tiền 1,2 tỷ đồng tại một ngân hàng ở Tây Ninh.

Sau đó, Oanh làm giấy tờ đất giả để tiếp tục vay số tiền 1,2 tỷ đồng của ông Phon với lãi suất 3% tháng, thế chấp bằng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Theo thỏa thuận, trong vòng 3 tháng nếu bà Oanh không trả tiền lãi thì ông Phon có quyền làm thủ tục sang tên nhà và đất.

Sau khi ký hợp đồng, Oanh giao giấy tờ đất giả cho ông Phon và nhận 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Oanh không trả lãi theo thỏa thuận nên ông Phon đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xin trích lục sơ đồ đất để làm thủ tục chuyển nhượng sang tên. Tại đây, ông Phonì được thông báo toàn bộ giấy tờ ông đang giữ là giả.

Đối với giấy tờ đất thật đang thế chấp tại ngân hàng, ngày 4/3, bà Oanh đã tất toán khoản vay tại ngân hàng và nhận lại giấy, sau đó tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng, bán cho người khác.

Ông Phon đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng để nhờ can thiệp, giải quyết.

Khi tiếp nhận thông tin tố cáo, Công an thành phố Tây Ninh xác minh, thu thập chứng cứ, đến ngày 19/9/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thị Kiều Oanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiến hành bắt tạm giam bị can vào ngày 23/9/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục