Cảnh sát giao thông: Viết tiếp trang sử hào hùng của thế hệ đi trước

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát giao thông luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông...
Cảnh sát giao thông: Viết tiếp trang sử hào hùng của thế hệ đi trước ảnh 1Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông. (Nguồn: csgt.vn)

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát giao thông luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trong mọi giai đoạn cách mạng.

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát giao thông (21/02/1946-21/02/2021), TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết “75 năm lực lượng Cảnh sát giao thông: Viết tiếp trang sử hào hùng của lớp lớp thế hệ đi trước” của Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an.

Ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các Sở Cảnh sát và Liêm phóng toàn quốc thành Việt Nam Công an vụ, gồm có 3 cấp: Nha Công an Việt Nam, Sở Công an kỳ và Ty Công an tỉnh. Ở các Sở Công an kỳ, Ty Công an tỉnh có Phòng và Ban trật tự làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự công cộng, kiểm soát giấy tờ... Đây là mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thuộc lực lượng Công an Nhân dân. Vì thế, ngày 21/02 hằng năm được lấy là ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, các tổ chức tiền thân của Cảnh sát giao thông đã làm nhiệm vụ chỉ đường, kiểm tra xe vận tải, hướng dẫn, kiểm soát giao thông, kiểm tra giúp đỡ người qua lại ở các tuyến đường giao thông quan trọng, các khu vực giáp ranh giữa ta và địch, các cơ quan, kho tàng, bến bãi..; phối hợp bảo vệ đồng bào đi sơ tán, các cuộc hành quân, trú quân; bảo vệ sửa chữa, làm mới cầu đường, giao thông vận chuyển hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược; phát hiện những đối tượng lợi dụng phương tiện để hoạt động cho địch.

Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, lực lượng Cảnh sát giao thông được thành lập, tham gia tiếp quản Thủ đô và các tỉnh, thành phố, thị xã miền Bắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khôi phục, phát triển kinh tế.

[Lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông Tết]

Trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc, các mục tiêu giao thông vận tải như đường sá, cầu, cống, bến phà, nhà ga, phương tiện giao thông là trọng điểm bị đánh phá ác liệt. Chính tại những vị trí nóng bỏng này, lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn ngày đêm bám trụ kiên cường trên từng tuyến đường, cây cầu, bến phà và những trọng điểm máy bay Mỹ thường xuyên đánh phá để hướng dẫn, chỉ huy, điều hòa giao thông, bảo đảm mạch máu giao thông thông suốt, an toàn, cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông không kém phần khó khăn, phức tạp và quyết liệt. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp mở nhiều đợt tấn công, truy quét tội phạm hình sự trên các tuyến giao thông, tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, góp phần bóc gỡ nhiều mạng lưới tình báo, gián điệp hoạt động trong ngành đường sắt và trên tuyến đường sắt, đập tan âm mưu phá hoại của bọn phản động tại khách sạn ga Hàng Cỏ, triệt phá nhiều băng, ổ nhóm, bắt giữ hàng nghìn tên tội phạm.

Trong thời kỳ “Đổi mới,” lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục chứng tỏ là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cho sự phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở nắm chắc tình hình trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã trực tiếp tham mưu cho Bộ Công an, lãnh đạo Công an các cấp chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài ngành nghiên cứu xây dựng, báo cáo với Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Lực lượng Cảnh sát giao thông vừa thực hiện tốt chức năng tham mưu, đồng thời là lực lượng nòng cốt triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đã góp phần quan trọng đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết của Chính phủ đề ra là kiềm chế và giảm tai nạn, ùn tắc giao thông trên phạm vi cả nước, cơ bản ngăn chặn được tệ đua xe trái phép. Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông có chuyển biến căn bản, tai nạn giao thông đã được kiềm chế. Nhiều năm gần đây, tai nạn giao thông năm sau đều giảm nhiều so với năm trước.

Cảnh sát giao thông: Viết tiếp trang sử hào hùng của thế hệ đi trước ảnh 2Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Năm 2020, lực lượng Cảnh sát giao thông vừa triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, vừa tham gia cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả tại nhiều địa phương, chủ động, tích cực tham mưu với Bộ Công an, trực tiếp triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực của lực lượng Cảnh sát giao thông, góp phần tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trong năm 2020, toàn quốc xảy ra 14.977 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.857 người, bị thương 11.161 người, giảm sâu cả 3 tiêu chí: giảm 2.678 vụ (15,17%), giảm 772 người chết (10,12%), giảm 2.484 người bị thương (18,2%) so với năm 2019. Đây là năm đầu tiên trong 10 năm qua, số người chết vì tai nạn giao thông dưới 7.000 người; ùn tắc giao thông được kiềm chế, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả, góp phần xứng đáng vào công cuộc giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ xây dựng và phát triển đất nước.

Lãnh đạo chỉ huy các cấp trong lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tổ chức nhiều đợt tập huấn nghiệp vụ, quy trình công tác, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân trong cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông.

Trong công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng, đã có hàng chục ngàn lượt cán bộ chiến sỹ nêu gương “người tốt, việc tốt;”có những đồng chí Cảnh sát giao thông đã anh dũng hy sinh, hàng chục đồng chí bị thương, nhiều đồng chí đã mưu trí dũng cảm kiên quyết tấn công tội phạm.

Với những thành tích xuất sắc qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, toàn lực lượng có 16 tập thể, 12 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân,” 53 Huân chương Chiến công và hàng nghìn huân, huy chương khác, hàng chục nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng.

Cảnh sát giao thông: Viết tiếp trang sử hào hùng của thế hệ đi trước ảnh 3Lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn đoàn xe chở đại biểu, khách mời đến dự Đại hội Đảng XIII. (Ảnh: TTXVN)

Riêng Cục Cảnh sát giao thông đã vinh dự 8 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại. Năm 2019 và 2020, Thủ tướng Chính phủ hai lần có Thư khen lực lượng Cảnh sát giao thông vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đây là những phần thưởng ghi nhận những thành tích đã đạt được trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, nhằm động viên khích lệ cán bộ, chiến sỹ phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2021 là năm đầu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2021-2025... và thực thi nhiều đạo luật quan trọng liên quan đến công tác Công an được Quốc hội khóa XIV thông qua, có hiệu lực từ năm 2021, tạo ra nhiều thuận lợi, nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với các mặt công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông. Tình hình trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội được dự kiến tiếp tục diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng.

Tự hào về những chiến công, thành tích qua 75 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát giao thông nghiêm túc quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2021 và triển khai phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021 do Bộ Công an phát động, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.”

Gắn phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021 với kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông, thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động của Bộ Công an “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả,” thực hiện Năm An toàn giao thông quốc gia với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn toàn giao thông.”

Toàn lực lượng tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; thực hiện có hiệu quả Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông;” Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ về “Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021”; các Chỉ thị của Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Cảnh sát giao thông: Viết tiếp trang sử hào hùng của thế hệ đi trước ảnh 4Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người tham giao giao thông. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Bên cạnh đó, tiếp tục đề nghị hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trọng tâm là tham mưu Bộ Công an báo cáo Chính phủ đề nghị Quốc hội đưa Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội khóa XV; xây dựng các Nghị định quy định về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thuộc chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an, các thông tư nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xây dựng, triển khai hiệu quả các kế hoạch cao điểm, kế hoạch chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trấn áp tội phạm trên các tuyến giao thông; cải cách hành chính trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động nghiệp vụ; làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình hoạt động của người, phương tiện và trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Cảnh sát giao thông thực hiện "3 xây," "3 chống" đó là: "Xây dựng tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xây dựng đạo đức trong sáng; lối sống văn hóa, tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy; thái độ nghiêm túc, dứt khoát trong khi làm nhiệm vụ. Xây dựng quan điểm quần chúng nhân dân đúng mực." "Chống tiêu cực, chống bao che, dung túng cho chủ phương tiện và người vi phạm. Chống hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân. Chống vô ý thức tổ chức kỷ luật, vi phạm quy chế, quy trình công tác, lối sống buông thả, thực dụng, tác phong không đúng mực và lười học tập."

Với niềm tự hào 75 năm truyền thống của mình, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục