Cảnh sát Hà Lan tiếp tục điều tra thông tin đe dọa khủng bố

Cảnh sát Hà Lan bắt giữ nghi can thứ hai liên quan tới thông tin đe dọa tiến hành một vụ tấn công khủng bố tại thành phố Rotterdam, khiến một buổi biểu diễn nhạc rock của Allah-Las của Mỹ phải hủy bỏ.
Cảnh sát Hà Lan tiếp tục điều tra thông tin đe dọa khủng bố ảnh 1Cảnh sát phong tỏa khu vực phòng hòa nhạc Maassilo tại Rotterdam, Hà Lan ngày 23/8 sau khi có đe dọa khủng bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters/AP đưa tin ngày 24/8, đài truyền hình NOS của Hà Lan đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ nghi can thứ hai liên quan tới thông tin đe dọa tiến hành một vụ tấn công khủng bố tại thành phố Rotterdam, khiến một buổi biểu diễn nhạc rock của nhóm nhạc Allah-Las của Mỹ phải hủy bỏ vào phút chót.

Theo NOS, vụ bắt giữ được tiến hành tại khu vực miền Nam Hà Lan.

[Hà Lan hủy buổi biểu diễn nhạc rock của Allah-Las vì đe dọa khủng bố]

Cảnh sát hiện vẫn đang thẩm vấn một đối tượng người Tây Ban Nha, kẻ bị bắt giữ khi đang lái một chiếc xe tải chứa nhiều bình gas đến gần phòng hòa nhạc Maassilo, nơi dự kiến diễn ra buổi biểu diễn của nhóm nhạc rock trên.

Vụ bắt giữ được tiến hành theo thông tin do giới chức Tây Ban Nha cung cấp.

Theo một quan chức chống khủng bố Tây Ban Nha, chiếc xe tải này không liên quan tới các vụ tấn công khủng bố bằng xe tải khiến 15 người thiệt mạng tại nước này hồi tuần trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục