Cảnh sát Hàn Quốc bắt 26 nghi phạm lừa đảo đặt cơ sở hoạt động tại Campuchia
Nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt khoảng 6,41 tỷ won (gần 4,4 triệu USD) của 136 nạn nhân thông qua các khoản phí như phí hội viên, phí phát hành coupon và chi phí “khôi phục.”
Nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt khoảng 6,41 tỷ won (gần 4,4 triệu USD) của 136 nạn nhân thông qua các khoản phí như phí hội viên, phí phát hành coupon và chi phí “khôi phục.”
Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 114 nghi phạm liên quan đường dây lừa đảo quy mô lớn đặt trụ sở tại Campuchia, chuyên giả danh quan chức, sỹ quan quân đội để chiếm đoạt hàng tỷ won của doanh nghiệp.
Hiện cảnh sát đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh tổng thống và quân đội để phòng chống các mối đe dọa khủng bố tiềm ẩn như thiết bị bay không người lái, thiết lập vùng cấm bay.
Cục Cảnh sát được thành lập vào tháng 8/2022 dưới thời Tổng thống Yoon Suk Yeol. Cơ quan này có nhiệm vụ thúc đẩy chính sách và điều phối nhân sự cấp cao trong ngành cảnh sát.
Khoảng 400 hành khách đã phải sơ tán khẩn cấp qua đường hầm sau khi một người đàn ông phóng hỏa trên một tàu điện ngầm tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc.
Cảnh sát đã thu giữ các máy chủ điện thoại được mã hóa và khám xét văn phòng của đội an ninh, cùng nhà của người đứng đầu đội an ninh của ông Yoon Suk Yeol.
Lực lượng cảnh sát cho biết hàng chục nghìn người dự kiến sẽ tụ tập gần Tòa án Hiến pháp, cũng như ở các khu vực lân cận, bao gồm Sejongdaero, Euljiro và Sajikro, vào ngày ra phán quyết.
Bên cạnh việc triển khai số lượng lớn cảnh sát, KNPA cũng cho phép các cảnh sát sử dụng dùi cui và hơi cay trong trường hợp cần thiết và phải tuân theo lệnh của chỉ huy tại chỗ.
Cục Điều tra Quốc gia (NOI) đã yêu cầu chỉ huy các đội điều tra cảnh sát trong vùng thủ đô tập trung tại trụ sở cơ quan này để thảo luận kế hoạch bắt giữ ông Yoon lần thứ hai.
Cảnh sát Hàn Quốc khẳng định vẫn đang theo dõi vị trí của Tổng thống Yoon Suk Yeol nhưng không tiết lộ cụ thể vị trí của ông.
Nhóm điều tra - bao gồm Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao, cảnh sát và đơn vị điều tra của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, yêu cầu ban hành lệnh khám xét Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Liên quan cuộc điều tra vụ thiết quân luật hồi đầu tháng, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ một thiếu tướng chỉ huy Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng và một cựu chỉ huy của Bộ Tư lệnh vào ngày 15/12.
Cảnh sát tin rằng Thủ tướng Han Duck Soo, các bộ trưởng và Ngoại trưởng Cho Tae Yul đã tham dự các cuộc họp Nội các được tổ chức trước và sau tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Theo KNPA, việc mặc trang phục cảnh sát có thể gây nhầm lẫn, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp, khiến cảnh sát phản ứng muộn như trong thảm họa giẫm đạp ở quận Itaewon năm 2022.
Người phụ nữ ngoài 40 tuổi được báo cáo đã mất tích sau khi rời khỏi nhà. Tuy nhiên, 36 giờ sau khi cô mất tích, người ta phát hiện ra thi thể của cô ở ghế sau một chiếc xe tuần tra của cảnh sát.
Luật sửa đổi mới nhất quy định về dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp số 112 có hiệu lực vào ngày 3/7 cho phép tòa án đưa ra mức phạt hành chính lên tới 5 triệu won (3.600 USD) nếu báo cáo sai cho cảnh sát.
Bộ Y tế Hàn Quốc đã thực hiện thủ tục khiếu nại báo cáo vi phạm đối với 5 cá nhân thuộc Hiệp hội Y khoa của nước này liên quan đến hành động nghỉ việc tập thể của các bác sỹ tập sự.
Máy dò ADN di động được quảng bá như một đột phá công nghệ tiên tiến, có thể phát hiện và xác nhận vật chất di truyền tại hiện trường vụ án bằng cách sử dụng cảm biến nguồn sáng.
Cảnh sát Hàn Quốc đã triệt phá một đường dây ma túy đa quốc gia có trụ sở tại Seoul bị tình nghi buôn lậu ma túy vào các nước Đông Nam Á thông qua mạng xã hội Telegram.