Cảnh sát Pháp diễn tập chống tấn công khủng bố trước thềm Olympic 2024

Cuộc diễn tập chống tấn công khủng bố có sự tham gia của đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ RAID, đến từ căn cứ quân sự ở Bievres, và các đơn vị cảnh sát chính quy của Pháp.

Cảnh sát Pháp diễn tập chống tấn công khủng bố. (Ảnh: RTE)
Cảnh sát Pháp diễn tập chống tấn công khủng bố. (Ảnh: RTE)

Cảnh sát quốc gia Pháp đã tiến hành các cuộc diễn tập tấn công mô phỏng để kiểm tra phản ứng trước một cuộc tấn công khủng bố, khi thủ đô Paris chuẩn bị đăng cai Olympic 2024 vào mùa Hè này.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ RAID, đến từ căn cứ quân sự ở Bievres, và các đơn vị cảnh sát chính quy.

Thiếu tá Stephane cho biết: “Cuộc diễn tập được thiết kế để chuẩn bị ngăn chặn âm mưu giết người hàng loạt. Mục đích là nâng cao khả năng tương tác giữa các đơn vị.”

Về phần mình, một chỉ huy của RAID cho biết đơn vị này cũng đã tiến hành các cuộc diễn tập như vậy từ sau vụ tấn công năm 2015 và hiện đã có nhiều kinh nghiệm.

Vụ tấn công tại một phòng hòa nhạc ở thủ đô Moskva (Nga) tuần trước, khiến ít nhất 139 người thiệt mạng, đã làm dấy lên những lo ngại mới về an ninh cho Thế vận hội Paris 2024.

Pháp đã nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất sau vụ này.

Vụ việc trên gợi nhớ lại vụ tấn công do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành vào nhà hát Bataclan ở Paris năm 2015 làm 90 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cam kết cảnh sát và các cơ quan tình báo luôn "sẵn sàng" trước mọi nguy cơ an ninh. 200 thành viên của đơn vị tinh nhuệ RAID sẽ được huy động mỗi ngày, trong đó có khoảng một trăm thành viên phục vụ lễ khai mạc Olympic 2024 trên sông Seine.

Olympic Paris 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 26/7-11/8 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục