Olympic Paris 2024: Pháp triển khai các đơn vị chống máy bay không người lái

Pháp đã chuẩn bị dốc toàn lực để đảm bảo an toàn cho Đại hội Thể thao Olympic Paris 2024 với sự hỗ trợ của các đơn vị chống máy bay không người lái.

Trụ sở của​ Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024 ở Paris, Pháp, ngày 20/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trụ sở của​ Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024 ở Paris, Pháp, ngày 20/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

An ninh đang chủ đề nóng nhất của Đại hội Thể thao Olympic Paris 2024 và Pháp đã chuẩn bị dốc toàn lực để đảm bảo an toàn cho sự kiện này với sự hỗ trợ của các đơn vị chống máy bay không người lái.

Trung tâm điều phối chống máy bay không người lái sẽ được đặt tại căn cứ quân sự Villacoublay, ngoại ô Paris. Đây là nơi cảnh sát, hiến binh và sỹ quan quân đội sẽ phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn mối đe dọa từ các thiết bị bay không người lái.

Tướng Arnaud Bourguignon, sỹ quan phụ trách phòng không và chống máy bay không người lái khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ chống máy bay không người lái tại sự kiện thể thao lớn này, cho rằng thiết bị này có khả năng bị các phần tử cực đoan sử dụng để thực hiện các hành động phi pháp, trong đó có khủng bố.

Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, các sỹ quan sẽ theo dõi lưu lượng trên không và tiến hành xác định các máy bay không người lái thông qua radar hoặc hình ảnh do nhân viên mặt đất tại các địa điểm Olympic gửi đến. Lực lượng chức năng sẽ sớm thực hiện vô hiệu hóa các máy bay được xác định có nguy cơ.

Cụ thể, các sỹ quan sẽ sử dụng một trong 15 đơn vị chống máy bay không người lái hạng nặng, được trang bị radar, camera và ăngten gây nhiễu sóng. Các thiết bị này sẽ hỗ trợ việc vô hiệu hóa máy bay không người lái ở khoảng cách hàng km.

Ngoài ra, các sỹ quan còn được trang bị súng chống máy bay không người lái, có chức năng gây nhiễu tín hiệu radio hoặc bắn hạ máy bay không người lái bằng tia laser.

Theo Tướng Bourguignon, trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024, máy bay không người lái được các phương tiện truyền thông, trọng tài sử dụng để theo dõi một số môn thi đấu. Do đó, Pháp không thể đưa ra lệnh cấm hoàn toàn đối với thiết bị này.

Mặc dù Pháp chưa từng bị tấn công bằng máy bay không người lái, nhưng đất nước này từng là mục tiêu của các vụ tấn công của các tay súng Hồi giáo cực đoan vào tháng 11/2015 với các cuộc tấn công đồng thời bằng súng và bom tự sát nhằm vào các địa điểm giải trí và quán cà phê ở Paris.

Theo lịch trình, Đại hội thể thao Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26/7 đến ngày 11/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục