Cảnh sát Thái Lan đã dỡ bỏ Luật An ninh nội địa

Thái Lan đã dỡ bỏ Luật An ninh nội địa sau khi nhận thấy ít có nguy cơ xảy ra bạo lực chính trị trước thềm cuộc tổng tuyển cử.
Nhận định ít có nguy cơ xảy ra bạo lực chính trị trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng Bảy tới, ngày 24/5, cảnh sát Thái Lan đã dỡ bỏ Luật An ninh nội địa (ISA) vốn được áp đặt nhằm đối phó với các vụ biểu tình trên đường phố.

Tướng Pongsapat Pongcharoen cho biết ISA đã được dỡ bỏ và Trung tâm Giám sát hòa bình và trật tự, chịu trách nhiệm thực thi luật này, cũng đã bị giải thể trong ngày 24/5. Tướng Pongsapat cho rằng với các đạo luật thông thường hiện nay, lực lượng cảnh sát Thái Lan đủ khả năng đảm bảo an ninh trật tự trước bầu cử.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cảnh sát sẽ vẫn tăng cường giám sát an ninh tại những tỉnh thường xảy ra tấn công nhằm vào giới chính khách trong những cuộc bầu cử trước và tăng lực lượng bảo vệ các hoạt động tranh cử của các ứng cử viên hàng đầu.

ISA được áp dụng từ tháng Hai vừa qua nhằm tăng thêm quyền hạn cho giới chức trong việc áp đặt các lệnh giới nghiêm, lập trạm kiểm soát, giới hạn hoạt động của những người biểu tình và có thể nhanh chóng giải tán các đoàn tuần hành, bắt giữ người chống đối nếu xảy ra bạo lực.

Trong khi đó, sáng cùng ngày đã xảy ra một vụ đánh bom tại huyện Tak Bai, tỉnh Narathiwat miền Nam Thái Lan, khiến hai cảnh sát thiệt mạng và một người bị thương. Vụ đánh bom được cho là do các phần tử ly khai ở miền Nam Thái Lan thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục