Cao Bằng đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu Sóc Giang-Bình Mãng

Thời gian tới, Cao Bằng và Bách Sắc (Trung Quốc) nhất trí thúc đẩy nâng cấp cửa khẩu Sóc Giang (Cao Bằng)-Bình Mãng (Bách Sắc) thành cửa khẩu chính cấp 1 quốc gia.
Cao Bằng đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu Sóc Giang-Bình Mãng ảnh 1Hội đàm giữa đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng và đoàn đại biểu thành phố Bách Sắc, năm 2014. (Nguồn: cdvccaobang.vn)

Ngày 7/1, tại Cao Bằng, đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng của Việt Nam do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Anh, làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc do Bí thư Thành ủy Bách Sắc Bành Hiểu Xuân, làm trưởng đoàn.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã cùng nhau đánh giá về tình hình triển khai các nội dung hợp tác đã ký giữa hai bên, đặc biệt là tình hình triển khai 9 văn kiện ký tháng 5/2015 giữa hai bên và trao đổi sâu rộng về nội dung hợp tác trong năm 2016.

Hai bên đánh giá: 9 văn kiện hợp tác ký tháng 5/2015 về các lĩnh vực như kinh tế thương mại, giao thông, nông nghiệp, lâm nghiệp, giáo dục, khoa học kỹ thuật, văn hóa, quản lý biên giới, xây dựng cửa khẩu, xây dựng các Khu hợp tác kinh tế biên giới giữa Cao Bằng và Bách Sắc, đã được triển khai tích cực và có bước tiến triển vượt bậc.

Các huyện biên giới giữa hai bên không ngừng giao lưu, hợp tác, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp.

Nội dung hợp tác giáo dục được triển khai có hiệu quả, tỉnh Cao Bằng đã cử các học viên sang bồi dưỡng tiếng Hán tại Trường kỹ thuật dạy nghề thành phố Tĩnh Tây (Bách Sắc). Thành phố Bách Sắc đã tích cực báo cáo cấp trên về việc xin phép cho nhập khẩu hoa quả tươi qua cửa khẩu Trà Lĩnh ở Cao Bằng-Long Bang của Bách Sắc.

Tỉnh Cao Bằng tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh, trong đó có trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Trà Lĩnh, qua đó góp phần thông thương giữa hai bên tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh-Long Bang.

Trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường quan hệ giao lưu, kết nghĩa giữa các huyện Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hà Quảng của Cao Bằng với thành phố Tĩnh Tây thuộc Bách Sắc; tăng cường giao lưu hợp tác ngành trồng trọt giữa hai bên với các sản phẩm ưu thế như hoa quả, rau xanh, dâu tằm, tích cực giao lưu khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, phòng chống sâu bệnh thực vật, kiểm dịch.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí chủ động thúc đẩy nâng cấp cửa khẩu Sóc Giang của Cao Bằng-Bình Mãng của Bách Sắc lên thành cửa khẩu chính cấp 1 quốc gia; hợp tác xuất khẩu nông sản, thủy sản và hoa quả của Việt Nam qua các cửa khẩu tại Cao Bằng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục