Cấp bách hỗ trợ người Việt kinh doanh ở Chợ Vòm

Đại sứ Việt Nam tại Nga Bùi Đình Dĩnh đã nêu 6 biện pháp cấp bách nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt ở Nga sau khi Chợ Vòm bị đóng cửa.
Đại sứ Việt Nam tại Nga Bùi Đình Dĩnh đã nêu sáu biện pháp cấp bách nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt ở Nga sau khi khu chợ Cherkyzovo, mà người Việt quen gọi là Chợ Vòm, bị đóng cửa.

P
hát biểu tại cuộc họp ngày 23/7 với sự tham dự của Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Ban chấp hành Hội người Việt Nam, Hội doanh nghiệp Việt Nam, các công ty và trung tâm thương mại của người Việt ở Mátxcơva và nhiều thành phố lớn của Nga, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh đề nghị  Trung tâm Thương mại Quốc tế ưu tiên giải quyết cho cộng đồng người Việt vận chuyển hàng hóa ra khỏi Chợ Vòm, các hiệp hội và các doanh nghiệp Việt Nam tại Nga hỗ trợ, giúp đỡ Trung tâm hoàn thành tốt trọng trách này, đồng thời kêu gọi bà con bình tĩnh, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau, không bị kích động và không tham gia chống đối, biểu tình.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có cơ hội mở những chợ tạm thời (thực hiện giải pháp tình thế) giúp bà con bán hàng tồn đọng, chú ý áp dụng giá cả hợp lý và bảo đảm cơ sở pháp lý để chợ mới có thể hoạt động hoàn toàn phù hợp với luật pháp nước sở tại, nhưng phải dần dần chuyển thành các trung tâm thương mại để bà con kinh doanh theo pháp luật của Nga.

Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp phối hợp và hỗ trợ tìm kiếm, tổ chức các hình thức sản xuất, kinh doanh phù hợp luật pháp của Nga để tạo thêm việc làm cho cộng đồng người Việt; Thành lập Ban hỗ trợ cộng đồng bao gồm cán bộ Đại sứ quán, đại diện Hội doanh nghiệp, Hội người Việt và một số nhà doanh nghiệp nhằm hỗ trợ bà con vượt qua thời kỳ khó khăn hiện nay; Các hội và các doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ bà con làm các thủ tục đăng ký cư trú hợp pháp để ổn định cuộc sống và công việc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục