Cấp cao ASEAN thảo luận về xung đột Thái-CPC

Xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia sẽ được thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN, dự kiến diễn ra tại Indonesia từ 7-8/5.
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa ngày 28/4, cho biết xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia sẽ được thảo luận tại Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), dự kiến diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 7-8/5.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thái Lan Kasit Piromya đang ở thăm Indonesia, ông Natalegawa cho biết cuộc xung đột này sẽ được thảo luận trên cơ sở song phương hoặc ba bên.

Ngoại trưởng Indonesia, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN, cũng cho biết Thái Lan đã xác nhận đồng ý giải quyết xung đột biên giới với Campuchia thông qua đàm phán ngoại giao hòa bình, trong đó ASEAN đóng vai trò tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán, đồng thời muốn có một lệnh ngừng bắn để chấm dứt xung đột vũ trang.

Theo ông Natalegawa, Jakarta sẽ sớm triển khai nhóm quan sát viên của nước này đến khu vực biên giới tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan, sau khi Phnom Penh và Bangkok nhất trí về văn kiện quy định việc triển khai nhóm quan sát viên.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đồng ý để ASEAN đứng ra giải quyết cuộc xung đột giữa hai quốc gia thành viên của khối.

Trong diễn biến khác liên quan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thongpakdi ngày 28/4 cho biết nước này đang đợi sự xác nhận chính thức từ lãnh đạo Campuchia về lệnh ngừng bắn tại khu vực biên giới, mặc dù các tư lệnh quân đội hai bên đã đạt được nhất trí về điều này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục