Cấp cứu kịp hai trẻ bị ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi

Sáng 5/10, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hai trẻ em nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi.
Sáng 5/10, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hai trẻ em nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi.

Hai trẻ em này là Tr.T.D, nữ, 13 tuổi và bệnh nhi Ng.D.T, nam, 11 tuổi, ngụ ở tỉnh Bình Dương.

Cả hai em nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, toàn thân tím tái, khó thở. Các bác sĩ cho biết hai bệnh nhân đều bị suy gan, suy thận, tổn thương các cơ, buộc phải lọc máu liên tục và điều trị tích cực để đào thải độc tố ra ngoài.

Riêng cháu D. đang phải đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy. Mặc dù hai em nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, mỗi bé đều bị hơn 100 nốt ong đốt nhưng do được chuyển đến bệnh viện kịp thời nên khả năng cứu sống sẽ cao.

Người nhà hai em cho biết khi hai em đang chơi cùng một nhóm bạn trong xóm, một người bạn trong nhóm lấy đá ném tổ ong rồi bỏ chạy, khiến đàn ong vỡ tổ bay ra đốt hai bé./.

Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục