Càphê trên địa bàn Đồng Nai được mùa trúng giá

Hiện nay, giá càphê ở Đồng Nai đang được các đại lý mua khoảng 39.000 đồng/kg, tăng hơn 15.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giá càphê đang được các đại lý mua khoảng39.000 đồng/kg, tăng hơn 15.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo tính toán của các nhà vườn, với mức giá như hiện nay thì mỗi ha càphê,người trồng có lãi gần 50 triệu đồng. Trong khi đó, nhờ thời tiết thuận lợi nênnăng suất vụ càphê năm nay trên địa bàn tỉnh đã tăng cao hơn năm trước, cộngthêm giá cả khá hơn nên thu nhập từ trồng càphê của nhà vườn vụ này là tương đốicao.

Toàn tỉnh hiện có gần 18.000ha cây càphê, tập trung ở các huyện Đinh Quán,thị xã Long Khánh, Xuân Lôc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất… Trong đó, huyện Cẩm Mỹ là mộttrong những địa phương trồng càphê lớn nhất của tỉnh với diện tích trên 6.000ha.Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được trên 50% diện tíchvụ càphê này.

Nhiều nhà vườn ở các huyện như Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và Định Quán cũng cho biết,mùa càphê năm nay khá trúng và đang trong thời kỳ thu hoạch rộ càphê vụ năm nay;ngoài việc thời tiết ủng hộ, ít sâu rầy, còn có nguyên nhân là các nhà vườn đãthực hiện chuyển đổi giống mới có năng suất cao, áp dụng khoa học kỹ thuật vàosản xuất.

Trước đây nông dân thường trồng giống địa phương, chỉ từ khi cây càphê đượcchọn là cây chủ lực phát triển kinh tế của Đồng Nai, được sự hỗ trợ kỹ thuật củaTrung tâm khuyến nông, bà con chuyển sang trồng giống mới, tái ghép và tái canhcây càphê năng suất cao, mang lại hiệu quả tốt. Ngoài ra, bà con còn tham giahội thảo đầu bờ, hướng dẫn ghép, tái canh cây càphê nên hầu hết các vườn càphêđều đạt năng suất khá cao, bình quân trên 2 tấn/ha.

Theo các chủ đại lý thu mua càphê trên địa bàn tỉnh, năm nay giá càphê sẽkhông biến động nhiều, mức giá dao động từ 39.000-40.000 đồng/kg, giá càphêthường đạt đỉnh điểm vào khoảng tháng Năm đến tháng Sáu hàng năm (năm 2010, khigiá cao nhất đã lên tới 52.000đồng/kg.)

Anh Nguyễn Văn Nhân, cán bộ thu mua nông sản xuất khẩu của Công ty cổ phầnMinh Hùng ở Thành phố Hồ Chí Minh có chi nhánh tại Đồng Nai cho biết càphê ởnhững vùng có diện tích lớn như Tây Nguyên, Lâm Đồng và Đồng Nai đang vào mùathu hoạch rộ nên sản lượng bán ra khá lớn, cùng với đó là sự biến động của ngoạitệ, chưa phải mùa xuất hàng mạnh của các doanh nghiệp nên giá tăng chưa cao.

Anh Nhân cũng dự báo rằng, giá càphê sẽ tăng mạnh trở lại sau Tết Nguyên đán2012, bởi thời điểm này các doanh nghiệp bắt đầu tập trung xuất khẩu hàng. Cácnhà vườn đang kỳ vọng giá càphê sẽ tiếp tục tăng.

Theo tính toán của các nhà vườn, nếu giá thu mua đạt ở mức 40.000 đồng/kg thìmỗi ha àphê, người trồng sẽ có lãi trên 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo nhiềunông dân, chi phí đầu tư cho cây càphê năm nay cũng khá cao, tăng bình quânkhoảng 40% so với vụ trước do giá phân urê và các chi phí khác như thuốc bảo vệthực vật, dầu tưới, nhân công đều tăng 30-35%. Song, càphê năm nay vừa được mùalại vừa trúng giá đã đem lại niềm vui cho các nhà vườn..../.

Lê Hiền (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bưởi da xanh Hòa Bình sau khi sơ chế, làm sạch, được đóng gói. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Bến Tre: Bưởi da xanh tăng giá trở lại

Giá bưởi da xanh tại Bến Tre phục hồi, mở ra cơ hội lớn cho nông dân nâng cao thu nhập và xuất khẩu trái cây chất lượng cao sang thị trường Hoa Kỳ, New Zealand, châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Năng lượng dẫn đà tăng của thị trường hàng hóa

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trước thời điểm Mỹ và Trung Quốc - hai nền kinh tế dẫn đầu thế giới bước vào đàm phán thuế quan, thị trường hàng hóa diễn biến tương đối tích cực.

Kho gạo ở Prayagraj, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Giá gạo Ấn Độ chạm mức thấp nhất gần hai năm

Thị trường gạo châu Á giảm mạnh do nhu cầu yếu và đồng rupee của Ấn Độ mất giá, trong khi đó giá đậu tương và ngô kỳ hạn tại trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago đã tăng trở lại trong phiên 9/5.