Cần Thơ: Nhiều cây xanh bị đốn hạ trái phép tại khu văn hóa Hồ Nước Ngọt
Qua kiểm đếm thực tế vào ngày 8/12, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 42 cây xanh đã bị đốn hạ. Số cây bị chặt phá chủ yếu là cây xà cừ và một số loại cây khác.
Qua kiểm đếm thực tế vào ngày 8/12, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 42 cây xanh đã bị đốn hạ. Số cây bị chặt phá chủ yếu là cây xà cừ và một số loại cây khác.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sau 5 năm thực hiện Đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2030, cả nước đã trồng được trên 1,439 tỷ cây xanh, vượt 43,9% so với mục tiêu.
Bão số 13 đổ bộ vào đất liền tỉnh Gia Lai trong tối và đêm 6/11, đã gây ra nhiều thiệt hại cho tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.
Tính đến 11 giờ ngày 30/9, bão số 10 và mưa lũ tại 17 tỉnh, thành phố đã khiến 21 người chết, 23 người mất tích, 99 người bị thương; 137.140 nhà sập, đổ, hư hỏng, tốc mái, bị ngập...
Số lượng và chủng loại cây bóng mát dự kiến chặt hạ, di chuyển trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án nút giao giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long gồm 2.628 cây các loại.
Quảng Trị đang xem xét lại việc chặt và di dời cây xanh trên đường Hùng Vương theo phản ánh của người dân và dự án cải tạo vỉa hè sắp hoàn thành.
Tại báo cáo giải trình, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là trụ sở Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai), cho biết việc chặt hạ cây xanh là nhằm xử lý tình trạng rậm rạp, phát sinh muỗi gây bệnh và loại bỏ các cành, nhánh khô bị gãy do mưa bão.
Tại khu vực xảy ra sự cố, phần gốc rễ của cây đã bị bật lên cao đến khoảng 3m; khiến nhiều cây cảnh và chậu hoa trồng xung quanh khu vực cũng bị hư hỏng.
Nghị định này quy định về các hoạt động liên quan đến quản lý công viên, cây xanh và tổ chức không gian mặt nước gắn với cảnh quan tại đô thị và khu dân cư nông thôn; quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công viên, cây xanh do Nhà nước đầu tư, quản lý.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình xác định nhiều đảng viên và các tổ chức Đảng có sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các dự án trồng, chăm sóc cây xanh.
Một trong những mục tiêu chính của đề án là khôi phục lại hệ thống cây đô thị và cây trong công viên bị thiệt hại do mưa bão, đồng thời nghiên cứu trồng cây dọc theo các tuyến đường mớ.
Theo Bộ Xây dựng, hệ thống công viên, cây xanh hiện nay chưa phát triển tương xứng với quy mô đô thị và nhu cầu của người dân; pháp luật hiện hành hiện cũng chưa có quy định cụ thể.
Đến ngày 30/9, đã có gần 75.000 người trở về trên tổng số 78.000 người dân sơ tán, di dời. Còn trên 3.000 người dân vẫn phải sơ tán do ngập lụt chủ yếu trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Sáng 9/9, giao thông tại các trục đường Hà Nội đã trở lại bình thường sau cơn bão số 3 gây thiệt hại khiến đổ hàng loạt cây xanh; một vài nút giao thông ùn cục bộ nhưng vẫn di chuyển bình thường.
Ngay sau cơn bão số 3, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã huy động mọi lực lượng, phương tiện, thiết bị tập trung khắc phục hậu quả do mưa bão, đảm bảo an toàn cho người dân.
Tại nút giao Huỳnh Mẫn Đạt-An Dương Vương (Quận 5), do mưa to gió lớn một cây xanh bị gãy nhánh rơi xuống đường khiến nạn nhân bị thương nặng khi đang đi xe máy ngang qua đây.
Tỉnh Bình Định đang triển khai đầu tư, phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025 và định hướng đến năm 2030; với tổng kinh phí thực hiện là 902,8 tỷ đồng.
Phong trào trồng cây phủ xanh đô thị đang thu hút sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, nhằm biến Thủ Dầu Một thành “Thành phố Xanh-Thân thiện,” là nơi đáng đầu tư, sinh sống, làm việc.
“Trạm biến áp công viên” hay nơi “chữa lành” được anh em công nhân tại những trạm biến áp của Truyền tải Điện 3 đặt tên như một cách gọi thân thương về không gian xanh tại nơi làm việc của mình.
Theo quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ ở Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội cần diện tích không gian xanh bình quân 2,43 m2/người.