Trên 1,4 tỷ cây đã được trồng là kết quả được Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin tại Hội nghị Tổng kết Đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2030, tổ chức sáng 5/12 tại Đà Nẵng.
Kết quả này vượt 43,9% so với mục tiêu đã đề ra.
Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” (Đề án) trong 5 năm qua, các bộ ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội đã tích cực thực hiện.
Ông Nguyễn Nam Sơn, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết sau 5 năm thực hiện Đề án, cả nước đã trồng được trên 1,439 tỷ cây xanh, vượt 43,9% so với mục tiêu. Trong số đó, 573,9 triệu cây xanh phân tán; rừng tập trung 865,2 triệu cây, tương đương với 429.125 ha rừng.
Một số địa phương trồng cây xanh đạt kết quả cao như Phú Thọ (177,9 triệu cây); Lào Cai (108,8 triệu cây); An Giang (98,5 triệu cây), Lạng Sơn (96,3 triệu cây); Lâm Đồng (80,6 triệu cây); Tây Ninh (67,8 triệu cây); Quảng Ngãi (67,2 triệu cây) Gia Lai (65,7 triệu cây); Nghệ An (54,2 triệu cây); Đà Nẵng (53,5 triệu cây)…
Ngoài các loài cây bản địa, cây quý hiếm trồng trong các khu rừng đặc dụng, nhiều cây thân gỗ, cây lâu năm được các địa phương lựa chọn trồng rừng phòng hộ nhằm phát huy tác dụng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ đất, giữ nước, chống sa mạc hóa, bảo vệ môi trường sinh thái.
Trồng rừng sản xuất cung cấp gỗ lớn, cây ăn quả, cây lâm sản ngoài gỗ đa tác dụng và các loài cây xanh đô thị trồng trên vỉa hè đường phố, công viên, vườn hoa, quảng trường.
Trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các công trình tín ngưỡng, vườn nhà... cây xanh được trồng tạo cảnh quan đẹp, bóng mát và bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao sức khỏe nhân dân.
Theo ông Nguyễn Nam Sơn, tổng số nguồn vốn thực hiện Đề án trong giai đoạn 2021-2025 là 15.291 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách nhà nước 3.174,5 tỷ đồng (chiếm 20,8%), vốn ODA 350,3 tỷ đồng (chiếm 2,3%), các nguồn vốn khác 4.755,1 tỷ đồng (chiếm 31,1%). Đặc biệt, nguồn vốn huy động từ xã hội hóa hơn 7.011,1 tỷ đồng (chiếm tới 45,9%). Đây là kết quả rất tích cực, thể hiện sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội đối với công tác trồng cây, trồng rừng.
Ông Hoàng Xuân Huy - Giám đốc đối ngoại Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), đánh giá kết quả Đề án phản ánh sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và hàng triệu người dân trên khắp Việt Nam. Đề án đóng góp rất quan trọng cho các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu và phục hồi thiên nhiên toàn cầu. Thành công này góp phần thiết thực vào việc thực hiện các cam kết quốc tế về môi trường và khí hậu của Việt Nam những năm qua, điển hình như cam kết trong Khung Đa dạng sinh học toàn cầu (GBF); Thỏa thuận Paris và mục tiêu Net Zero, Sáng kiến 30x30, Mục tiêu phát triển bền vững và Công ước chống sa mạc hóa.
Ông Hoàng Xuân Huy chia sẻ không nhiều quốc gia có thể triển khai một chương trình trồng cây quy mô lớn như Việt Nam và lại đạt kết quả vượt trội. WWF đã nhiều lần chia sẻ với cộng đồng quốc tế, như một câu chuyện thành công đáng học hỏi trong nỗ lực chống lại tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái. Lượng carbon được hấp thụ từ các diện tích cây xanh mới đóng góp trực tiếp cho Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và tiến trình hướng tới Net Zero của Việt Nam.
Ở góc độ địa phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng Trần Út chia sẻ hưởng ứng tích cực Đề án, thành phố đã có các hoạt động ý như Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Ngày Chủ nhật Xanh, Ngày Lâm nghiệp Việt Nam cùng phong trào trồng cây tại trường học, khu dân cư, công viên và các tuyến đường đô thị được duy trì thường xuyên, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng đô thị xanh và thành phố đáng sống.
Ông Trần Út cho biết thành phố Đà Nẵng đã trồng hơn 53 triệu cây xanh, đạt 95% kế hoạch đề ra. Thành phố đã huy động cho đề án đạt gần 200 tỷ đồng. Thành phố phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu trồng cây xanh đã đề ra.
Ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, đánh giá phong trào trồng cây, trồng rừng đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, giúp duy trì tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở khoảng 42%. Qua đó khẳng định đóng góp ngày càng quan trọng của ngành lâm nghiệp trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra liên tiếp.
Để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ, phát triển rừng, trồng cây xanh bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, duy trì và tổ chức thực hiện tốt phong trào trồng cây làm theo lời Bác. Các tổ chức, cá nhân trên cả nước tiếp tục cùng chung tay, góp sức trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, cây xanh. Đặc biệt là trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa có giá trị cao, nâng cao giá trị rừng trồng; phát huy hiệu quả bảo vệ môi trường sinh thái, lưu giữ hấp thụ các bon rừng, giảm phát thải khí nhà kính./.
Phát động “Triệu cột mốc xanh” gây quỹ trồng cây phủ xanh đặc khu Trường Sa
Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” do Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân triển khai từ năm 2021 là chủ trương lớn, là nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài, nhận được sự ủng hộ rộng rãi của chính quyền, nhân dân.