Hà Nội: Tình hình sốt xuất huyết diễn biến phức tạp trong các tuần tới
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 7-14/11), toàn thành phố ghi nhận 432 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 90 phường, xã...
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 7-14/11), toàn thành phố ghi nhận 432 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 90 phường, xã...
Cộng dồn năm 2025, thành phố Hà Nội ghi nhận 3.332 ca mắc sốt xuất huyết, 0 ca tử vong; số mắc giảm 27% so với cùng kỳ năm 2024 (4.563/0), bệnh nhân ghi nhận tại 125 phường, xã.
Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội liên tục tăng, nhiều ổ dịch mới xuất hiện, cơ quan y tế cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát theo chu kỳ hàng năm cần cảnh giác phòng ngừa trong cộng đồng.
Với tinh thần ứng trực 24/24, lực lượng y tế từ các bệnh viện đã kịp thời cấp cứu, xử trí y tế gần 500 trường hợp trong buổi Tổng duyệt A80, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân tham gia sự kiện.
Trong tuần qua, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan để giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết để tổ chức điều tra, khoanh vùng, xử lý.
Từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 2.839 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng nhiều so với 1.522 ca mắc của cùng kỳ năm 2024.
CDC Hà Nội nhận định số ca mắc sởi chưa có xu hướng giảm, chủ yếu ở người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đủ, có xu hướng tăng ở nhóm trên 6 tuổi, dự báo số mắc sẽ tiếp tục tăng
Trong tuần qua (từ ngày 21-28/3), toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 189 trường hợp mắc sởi tại 28 quận, huyện; không có ca tử vong.
Bệnh nhi khởi phát bệnh vào ngày 10/3 (phát ban ngày 15/3). Đến ngày 17/3, trẻ có dấu hiệu khó thở nhiều, được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi trung ương điều trị.
Tính từ đầu năm 2025 đến ngày 14/3, Hà Nội ghi nhận 876 trường hợp mắc sởi tại 30/30 quận, huyện, thị xã; trong khi cùng kỳ năm 2024 không có ca bệnh.
Trong tuần từ 28/2-7/3, Hà Nội ghi nhận 120 trường hợp mắc sởi, tăng 24 ca so với tuần trước đó; như vậy, từ đầu năm đến nay, Thủ đô ghi nhận 745 ca, ở 30/30 quận, huyện, thị xã, chưa có ca tử vong.
Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 745 trường hợp mắc sởi tại 30/30 quận, huyện, thị xã; trong khi cùng kỳ năm ngoái không có ca bệnh.
Trong tuần qua (từ ngày 21-28/2/2025), Hà Nội ghi nhận 96 ca mắc sởi, tăng 8 ca so với tuần trước đó; cộng dồn 2 tháng đầu năm nay, thành phố ghi nhận 625 ca mắc tại 30/30 quận, huyện, thị xã.
Trong 2 tháng đầu năm 2025, thành phố Hà Nội ghi nhận 625 trường hợp mắc sởi tại 30/30 quận, huyện, thị xã; trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận ca bệnh.
Theo CDC Hà Nội, cộng dồn từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 441 trường hợp tại 30/30 quận, huyện, thị xã, tăng so với cùng kỳ năm 2024.
Cộng dồn năm 2025 Hà Nội ghi nhận 441 trường hợp mắc bệnh sởi tại tất cả quận, huyện, thị xã, không có ca tử vong.
Trong tháng Một, toàn thành phố đã ghi nhận 820 trường hợp mắc cúm, tăng so cùng kỳ năm 2024 (769 trường hợp mắc), tăng 51 trường hợp (6%). Năm 2024 Hà Nội ghi nhận 7.133 trường hợp mắc cúm.
Theo đại diện CDC Hà Nội, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng nhanh trên địa bàn thành phố, chủ yếu ở người chưa tiêm chủng vaccine hoặc tiêm chưa đầy đủ.
Từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 115 trường hợp mắc sởi tại 25 quận, huyện; trong khi cùng kỳ năm 2023 không ghi nhận ca bệnh.
Để chăm sóc người mắc sốt xuất huyết thể nhẹ tại nhà, cần đảm bảo người bệnh được nghỉ ngơi đầy đủ, cho uống nhiều nước, dùng paracetamol để hạ sốt.