Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Nghị viện Đức Marc Henrichmann kêu gọi tăng quyền cho cơ quan tình báo, cho rằng cần trao thêm năng lực hành động, đặc biệt trong các tình huống căng thẳng và an ninh mạng.
Các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử không gây hậu quả trực tiếp nào cho chính phủ liên bang tại Berlin, nhưng đây là phép thử quan trọng đầu tiên về dư luận sau khi liên minh mới lên nắm quyền.
Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Nghị viện bang Schleswig-Holstein, miền Bắc nước Đức, đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) đã giành chiến thắng vang dội, tiếp tục là đảng mạnh nhất ở bang này.
Sau 16 năm cầm quyền dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng Angela Merkel, Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đã thất bại khi giành số phiếu bầu thấp lịch sử trong cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 20.
Các quan chức bầu cử Đức thông báo vào sáng sớm 27/9 rằng kết quả kiểm phiếu ở toàn bộ 299 điểm bỏ phiếu ở Đức cho thấy đảng SPD giành được 25,9% tổng số phiếu bầu, vượt lên so với 24,1% của CDU/CSU.
Đại hội của CSU được xem là một trong những cơ hội cuối cùng để xoay chuyển tình thế cho ông Laschet trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên thủ tướng của CDU/CSU này đang sụt giảm.
Với việc được bầu làm Chủ tịch CDU, ông Armin Laschet trở thành ứng cử viên số một cho vị trí người thay thế Thủ tướng Angela Merkel lãnh đạo nước Đức - đầu tàu kinh tế của châu Âu.
Tối 8/1, Ba ứng cử viên cho chức chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo đã có cuộc tranh luận bàn tròn, trả lời câu hỏi của các đảng viên liên quan đến một số chính sách quan trọng thời gian tới.
Theo kết quả sơ bộ cập nhật lúc 21h33 ngày 13/9 theo giờ địa phương, CDU vẫn đang dẫn đầu tại bang Nordrhein-Westfalen với 35,7% số phiếu ủng hộ, giảm 1,8% so với cuộc bầu cử năm 2014.
Các ứng cử viên Norbert Roettgen, Armin Laschet và Friedrich Merz đã công khai tuyên bố sẽ tranh cử vào vị trí Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU).
Tính đến thời điểm hiện tại, vị trí Chủ tịch CDU thay thế cho bà Annegret sẽ là cuộc đua giữa ít nhất 3 ứng cử viên Armin Laschet, Jens Spahn và Friedrich Merz
Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định bà sẽ không can thiệp vào việc tìm kiếm ứng cử viên kế nhiệm chức Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU).
Cặp liên danh vừa được bầu làm lãnh đạo đảng SPD, ông Norbert Walter-Borjans và bà Saskia Esken thường xuyên chỉ trích việc thành lập liên minh cầm quyền với đảng CDU của Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) cho biết ông Norbert Walter-Borjans và liên danh tranh cử Saskia Esken đã giành được khoảng 53% phiếu bầu của các đảng viên.
Chủ tịch CDU Kramp-Karrenbauer cho biết thỏa thuận liên minh hiện vẫn có giá trị và tốt đẹp, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không có lý do gì lại đưa nó ra để tranh luận.
Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer khẳng định sẽ không có sự hợp tác nào giữa CDU và đảng dân túy cánh hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).
Năm tháng sau khi bà Angela Merkel rút lui khỏi vị trí chủ tịch CDU, quá trình chuyển giao cho người được bà lựa chọn làm người kế nhiệm chức Thủ tướng Đức đang trong tình trạng không chắc chắn.
Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền ở Đức chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến cho việc hợp tác giữa các nước trên thế giới trở nên khó khăn hơn.