Tại Ngày Gia đình ASEAN 2023 ở Caracas, Đại sứ Vũ Trung Mỹ bày tỏ mong muốn của ASEAN tăng cường hợp tác liên khu vực giữa ASEAN và Cộng đồng Các nước Mỹ Latinh và Caribe trong thời gian tới.
EU và Cuba duy trì các dự án hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu và hiện đại hóa nền kinh tế.
Chủ tịch EC von der Leyen khẳng định Mỹ Latinh, Caribe và châu Âu đang cần hỗ trợ lẫn nhau hơn bao giờ hết trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và xung đột gia tăng.
Tại cuộc gặp Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU mong muốn giải quyết mọi bất đồng còn tồn tại với MERCOSUR “càng sớm càng tốt.”
Các nguyên thủ của EU và Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh-Caribe dự kiến sẽ thảo luận về biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, cuộc chiến chống lại sự bất bình đẳng và nhiều vấn đề cùng quan tâm khác.
Đại sứ Brazil tại Argentina Reinaldo Jose de Almeida Salgado đã chuyển tới Ngoại trưởng Argentina Santiago Cafiero thư thông báo chính thức về quyết định trở lại CELAC của Brazil.
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla ngày 6/1 hoan nghênh quyết định của chính phủ mới của Brazil tham gia trở lại các hoạt động của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC).
CELAC là một cơ chế hội nhập cần thiết đối với tất cả các nước, là nền tảng tạo nên sức mạnh đoàn kết để có thể vượt qua những thách thức của thời đại.
Mexico cho rằng thể chế ngoại giao ở lục địa Mỹ được cải tổ để trở thành một khối tương tự như EU có thể thúc đẩy tốt hơn các nền kinh tế trong khu vực bị ảnh hưởng bởi sự bất bình đẳng.
Được thành lập vào ngày 23/2/2010, CELAC, hiện gồm 32 quốc gia thành viên, là một cơ chế hợp tác liên chính phủ, thúc đẩy hội nhập và phát triển ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe.
Hội nghị thượng đỉnh lần thứ sáu tập trung thảo luận về các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19, như tiếp cận công bằng vaccine ngừa COVID-19 và cơ chế hợp tác để phục hồi kinh tế sau đại dịch.
Việc thành lập ALCE sẽ cải thiện hệ thống viễn thông, giám sát môi trường, giao thông vận tải, dự báo thời tiết và y học từ xa của cả khu vực, qua đó tăng hợp tác trên lĩnh vực khoa học-công nghệ.
Ngoại trưởng Brazil khẳng định quyết định được đưa ra vì Brazil nhận thấy CELAC "không đem lại hiệu quả" trong việc bảo vệ nền dân chủ, cũng như các lĩnh vực khác ở khu vực.
Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và vùng Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL) Alicia Bárcena cho biết số người nghèo tại khu vực này đã lên tới 175 triệu, tăng 7 triệu so với năm 2014.
Hai bên thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là trên các lĩnh vực mỗi nước có tiềm năng và thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau, như quốc phòng, thương mại, nông nghiệp
WHO cảnh báo dịch bệnh Zika do muỗi lây truyền đang bùng phát mạnh mẽ tại các quốc gia châu Mỹ, với số lượng các ca nhiễm bệnh có thể sẽ lên tới 4 triệu ca trong năm nay.
Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patiño kêu gọi các nước thành viên CELAC đạt được đồng thuận về việc thực hiện mục tiêu xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực và giảm khoảng cách giàu nghèo vào năm 2020.