Tăng cường kết nối, hợp tác liên khu vực giữa ASEAN và Mỹ Latinh

Tại Ngày Gia đình ASEAN 2023 ở Caracas, Đại sứ Vũ Trung Mỹ bày tỏ mong muốn của ASEAN tăng cường hợp tác liên khu vực giữa ASEAN và Cộng đồng Các nước Mỹ Latinh và Caribe trong thời gian tới.
Tăng cường kết nối, hợp tác liên khu vực giữa ASEAN và Mỹ Latinh ảnh 1Sự kiện Ngày Gia đình ASEAN tại Caracas (Venezuela). (Nguồn: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Nhân dịp kỷ niệm 56 năm thành lập Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967-8/8/2023) và 28 năm Việt Nam tham gia ASEAN (28/7/1995-28/7/2023), ngày 30/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã phối hợp với Ủy ban ASEAN tại Caracas (ACC) tổ chức Ngày Gia đình ASEAN 2023.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao Venezuela và đại diện Cộng đồng Các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC).

Trên cương vị Chủ tịch luân phiên của ACC, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ đã nêu bật những thành tựu của ASEAN trong hơn nửa thế kỷ qua, trở thành một tổ chức có vai trò quan trọng đối với hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực và là một đối tác tin cậy của các quốc gia và tổ chức trên thế giới.

Những thành công đó là nhờ những nỗ lực của các quốc gia thành viên để xây dựng một cộng đồng đoàn kết, thông qua việc cùng nhau chia sẻ và kết nối.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ nhấn mạnh trong hành trình 28 năm là thành viên ASEAN, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực và quan trọng vào sự phát triển chung của hiệp hội, tạo nền tảng để xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết trên ba trụ cột là Cộng đồng Chính trị-An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội; duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong nội khối, củng cố vai trò trung tâm của hiệp hội trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

[Đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam tham dự Diễn đàn Sao Paulo lần thứ 26]

Bên cạnh đó, trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã đề xuất và dẫn dắt ASEAN hoàn thành nhiều văn kiện quan trọng, góp phần định hướng phát triển tương lai của ASEAN như Tuyên bố Lãnh đạo ASEAN về Định hướng Cộng đồng ASEAN sau năm 2025, Tuyên bố Tầm nhìn lãnh đạo ASEAN về gắn kết và chủ động thích ứng.

Trước sự có mặt của đông đảo các Đại sứ đến từ các nước thành viên CELAC tại Venezuela, Đại sứ Vũ Trung Mỹ bày tỏ mong muốn của ASEAN trong việc tăng cường hợp tác liên khu vực giữa ASEAN và CELAC trong thời gian tới.

Thay mặt Bộ Ngoại giao Venezuela, ông Javier Ibarrar, Tổng Vụ trưởng phụ trách châu Á, Trung Đông và châu Đại Dương đánh giá cao việc tổ chức sự kiện Ngày Gia đình ASEAN, thể hiện tình đoàn kết và nguyên tắc đồng thuận, thống nhất trong đa dạng của hiệp hội, đồng thời bày tỏ mong muốn Venezuela sớm trở thành quan sát viên của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Phát biểu tại sự kiện, ông Gareth Bynoe, Đại sứ Saint Vincent và Grenadines - quốc gia đang giữ vai trò Chủ tịch luân phiên của CELAC - đánh giá cao tinh thần gắn bó và hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia thuộc ASEAN, cho rằng mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau giữa Ủy ban ASEAN tại Caracas (ACC) và các nước CELAC là cơ sở để thúc đẩy hợp tác và kết nối liên khu vực giữa CELAC và ASEAN trong thời gian tới.

Sự kiện Ngày Gia đình ASEAN tại Caracas năm nay được tổ chức với nhiều nội dung hấp dẫn, giúp tuyên truyền, quảng bá về Cộng đồng ASEAN như các chương trình giao lưu ẩm thực, thể thao, thi tìm hiểu về ASEAN.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, Giải Bowling ASEAN 2023 đã thu hút sự tham gia của 15 đội đến từ các cơ quan đại diện của ASEAN và CELAC tại Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục