CERAWeek - Diễn đàn thảo luận cơ hội và thách thức về chuyển đổi năng lượng

Diễn đàn quy tụ hơn 1.400 diễn giả, diễn thuyết các vấn đề về thị trường năng lượng, chính sách và địa chính trị, chiến lược công ty, chuyển đổi vốn, khí hậu và tính bền vững, khoáng sản, kim loại...

Trạm tập kết xe buýt điện tại thành phố Ramat Gan. (Ảnh minh họa: Vũ Hội/TTXVN)
Trạm tập kết xe buýt điện tại thành phố Ramat Gan. (Ảnh minh họa: Vũ Hội/TTXVN)

Ngày 18/3, Diễn đàn Năng lượng Toàn cầu CERAWeek đã khai mạc tại thành phố Houston, bang Texas của Mỹ.

Diễn đàn là nơi các đại biểu tìm hiểu những cơ hội cũng như rủi ro trong một thế giới đang chuyển đổi năng lượng với nhiều xáo trộn.

Diễn đàn kéo dài một tuần, quy tụ hơn 1.400 diễn giả, diễn thuyết các vấn đề về thị trường năng lượng, chính sách và địa chính trị, chiến lược công ty, chuyển đổi vốn, khí hậu và tính bền vững, khoáng sản và kim loại cũng như nhiều lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó còn có sự tham dự của hơn 9.000 nhà lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo các ngành, các cơ sở học thuật tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Với vai trò tổ chức diễn đàn, công ty dịch vụ tài chính S&P Global nhấn mạnh sự kiện lần này diễn ra vào thời điểm thay đổi to lớn, có cả những cơ hội và cả những thách thức khó lường về năng lượng cũng như các vấn đề toàn cầu.

Ban tổ chức cho biết CERAWeek sẽ thảo luận cơ hội và rủi ro trong một thế giới chuyển đổi phi tuyến tính và đa tốc độ.

Diễn đàn cũng đặt mục tiêu vạch ra lộ trình tăng trưởng, an ninh và thịnh vượng sau Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở nhiều khu vực trên thế giới.

Đại diện cho Nam Bán cầu, các nhà lãnh đạo chính phủ và công nghiệp từ châu Á, Trung Đông, Mỹ Latinh và châu Phi cũng sẽ trình bày quan điểm của họ tại diễn đàn.

Khi cuộc khủng hoảng tại Ukraine bước sang năm thứ ba và căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông, an ninh năng lượng đã trở thành trọng tâm toàn cầu và quá trình chuyển đổi năng lượng đang diễn ra với tốc độ khác nhau trên khắp thế giới.

Liên quan vấn đề năng lượng, theo một báo cáo tại Diễn đàn China EV100 2024 ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 17/3, doanh số bán ôtô chở khách sử dụng năng lượng mới trên toàn cầu được dự đoán sẽ vượt 39 triệu xe vào năm 2030.

Con số này đánh dấu tỷ lệ xe điện được đưa vào sử dụng đạt gần 50%, tăng từ mốc 20% ghi nhận trong năm 2023 - thời điểm doanh số đạt hơn 13 triệu xe.

Báo cáo trên mang tên “Cuộc đua đến năm 2030: Triển vọng phát triển của ngành xe điện toàn cầu” do China EV100, một tổ chức tư vấn ngành xe năng lượng mới (NEV) và công ty tư vấn quản trị toàn cầu McKinsey đưa ra.

Theo báo cáo, thập kỷ qua đã chứng kiến những thay đổi chưa từng có trong ngành NEV toàn cầu, đặc biệt là về bối cảnh thị trường, sở thích của người tiêu dùng, khả năng công nghệ và hệ thống chuỗi cung ứng.

Mặc dù tỷ lệ thâm nhập NEV toàn cầu đang tăng lên nhanh chóng nhưng sự khác biệt giữa các khu vực trong quá trình phát triển NEV ngày càng trở nên rõ ràng.

Đến năm 2030, tỷ lệ thâm nhập của ôtô chở khách sử dụng năng lượng mới ở Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc và Mỹ được dự đoán sẽ lần lượt đạt 65%, trên 55% và hơn 50%. Ngược lại, Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á và Mỹ Latinh ước đạt lần lượt 27%, 10%, 30% và 14%.

Báo cáo cũng dự đoán thị phần của Trung Quốc sẽ đạt 70% vào năm 2030, với các công ty ôtô Trung Quốc có khả năng nằm trong số 10 nhà bán hàng hàng đầu toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục