Chấm dứt chuỗi tăng điểm, Phố Wall đảo chiều đi xuống

Chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên giao dịch ngày 16/7, khi giới đầu tư tchờ đợi phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ của Chủ tịch Fed.
Chấm dứt chuỗi ba ngày tăng điểm liên tiếp, chứng khoán Mỹ lại quay đầu đi xuống trong phiên giao dịch ngày 16/7, khi giới đầu tư tập trung chờ đợi diễn biến phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernanke để biết được hướng đi tiếp theo của thể chế tài chính lớn nhất nước Mỹ đối với các biện pháp kích thích kinh tế hiện hành.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 32,41 điểm, tương đương 0,21%, xuống còn 15.451,85 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng hạ 6,24 điểm (0,37%), xuống còn 1.676,26 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq mất 8,99 điểm (0,25%), đóng cửa ở mức 3.598,50 điểm.

Tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước khi Chủ tịch Fed Bernanke điều trần trước Quốc hội Mỹ không chỉ là nguyên nhân duy nhất khiến Phố Wall rơi vào "sắc đỏ" trong phiên giao dịch 16/7 này.

Một loạt các số liệu kinh tế trái chiều, cũng như báo cáo lợi nhuận đan xen của các doanh nghiệp Mỹ trong quý 2/2013 cũng tác động tiêu cực tới thị trường cổ phiếu.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, Chỉ số giá tiêu dùng của nước này đã bật tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 6/2013, chủ yếu do giá xăng tăng cao.

Sản lượng công nghiệp của Mỹ cũng gia tăng trong tháng Sáu vừa qua, song giới phân tích đánh giá rằng kết quả này vẫn chưa phải quá khả quan nếu đem so sánh với cùng kỳ hàng năm.

Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đảo chiều giảm điểm, do những lo ngại về kết quả mùa công bố lợi nhuận quý 2/2013 của các doanh nghiệp đã khiến giới đầu tư đổ xô bán tháo chốt lời.

Đáng chú ý là giá cổ phiếu của ngân hàng Swedbank (Thuỵ Điển) đã giảm 3,9% trong phiên này, sau khi công bố kết quả kinh doanh đáng thất vọng trong quý Hai vừa qua.

Kết thúc phiên giao dịch 16/7, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,45%, xuống còn 6.556,35 điểm.

Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp cũng lùi 0,71%, xuống 3.851,03 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 hạ 0,41%, đóng cửa ở mức 8.201,05 điểm.

Sang tới phiên giao dịch ngày 17/7, tại thị trường châu Á, các chỉ số chứng khoán chủ chốt lại biến động ngược chiều nhau.

Tại Tokyo, việc đồng USD mất giá so với đồng yên và hoạt động có phần dè chừng của giới đầu tư trước cuộc bầu cử thượng viện ngày 21/7 tới đã khiến chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 107,32 điểm (0,74%), xuống 14.491,80 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải cũng hạ 10,43 điểm (0,50%), xuống 2.055,29 điểm, do đà bán tháo mạnh mẽ các cổ phiếu thuộc lĩnh vực bất động sản. Trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong lại tăng 56,39 điểm (0,26%), lên 21.368,77 điểm./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục