Chậm trả trợ cấp mua nhiên liệu, ngành điện Ai Cập nợ 11,2 tỷ USD

Ngành điện Ai Cập đang mắc nợ 11,2 tỷ USD, do Bộ Dầu mỏ của nước này chậm trả các khoản tiền trợ cấp mua nhiên liệu để sản xuất điện.
Chậm trả trợ cấp mua nhiên liệu, ngành điện Ai Cập nợ 11,2 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: finance.yahoo.com)

Ngành điện của Ai Cập đang mắc nợ tổng cộng 80 tỷ bảng Ai Cập (LE), tương đương 11,2 tỷ USD, do Bộ Dầu mỏ của nước này chậm trả các khoản tiền trợ cấp mua nhiên liệu để sản xuất điện.

Các nhà máy phát điện ở quốc gia Bắc Phi này vẫn chủ yếu phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch như khí tự nhiên, mazut và diesel.

Việc sản xuất điện chiếm khoảng 67% nhu cầu tiêu thụ khí tự nhiên trong nước. Đây chính là lý do khiến Ai Cập trở thành nước nhập khẩu ròng mặt hàng này trong những năm gần đây.

Trong tháng 9/2014, Chính phủ của Tổng thống Abdul Fattah El-Sisi đã ban hành một chính sách ưu đãi các nhà đầu tư sản xuất năng lượng tái tạo, trong một nỗ lực nhằm đa dạng hóa các nguồn cung cấp điện thông qua đầu tư của khu vực tư nhân.

Tháng 11/2014, Bộ Dầu khí cũng tuyên bố sẽ trả 4,9 tỷ USD còn nợ của các công ty dầu khí nước ngoài đang hoạt động tại Ai Cập trong vòng sáu tháng tới để khuyến khích hoạt động thăm dò, sản xuất dầu mỏ và khí đốt vốn đã bị ảnh hưởng trong những năm gần đây do tình hình an ninh không ổn định.

Trong một nỗ lực kiềm chế thâm hụt ngân sách, Ai Cập đã tăng giá các nhiên liệu được sử dụng rộng rãi, với mục đích cắt giảm trợ cấp nhiên liệu của nhà nước khoảng 44 tỷ LE trong tài khóa hiện nay.

Hiện tại, chính phủ dự kiến ngân sách trợ cấp nhiên liệu vào khoảng 70 tỷ LE (9,8 tỷ USD) cho tài khóa 2014/2015, có tính đến giá dầu thế giới giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.