Chập điện gây cháy nhà ở Pakistan, ít nhất 10 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ cho biết ngọn lửa bùng phát do chập điện gây sập mái nhà gỗ, khiến các thành viên trong gia đình bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong đó có phụ nữ và trẻ em.
Chập điện gây cháy nhà ở Pakistan, ít nhất 10 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ hỏa hoạn tại Pakistan. (Nguồn: Dawn)

Ngày 17/3, giới chức Pakistan cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương sau khi xảy ra hỏa hoạn tại một ngôi nhà ở huyện Hạ Kohistan thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc nước này.

Ông Farman Ali, một quan chức tại cơ quan cứu hộ khẩn cấp của huyện Hạ Kohistan, cho hay ngọn lửa bùng phát do chập điện tại một ngôi nhà gỗ ở khu vực Pattan.

Hỏa hoạn đã làm sập mái nhà, khiến các thành viên trong gia đình bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trong số các nạn nhân có phụ nữ và trẻ em.

Theo quan chức trên, ngọn lửa đã lan ra và thiêu rụi một trang trại ở gần đó, làm chết khoảng 8-10 con bò.

[Hỏa hoạn tại trung tâm thương mại ở Ấn Độ khiến 6 người thiệt mạng]

Lực lượng cứu hộ và xe cứu thương đã được huy động đến hiện trường. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện chữa trị.

Cảnh sát cho biết công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang diễn ra, với sự tham gia của người dân địa phương, vì có thể còn một người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bé gái tím tái, nguy kịch sau khoảng 1 giờ ăn ghẹ và canh cải bó xôi nấu với nước giếng. (Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Bác sĩ cảnh báo vì sao nên cẩn trọng khi sử dụng nước giếng để nấu ăn

Người dân nên cẩn thận khi sử dụng nước giếng để nấu ăn bởi trong nước giếng có nhiều nitrate (NO3-) - chất ôxy hóa gây biến đổi hồng cầu hemoglobin F2+ thành F3+ không có khả năng gắn ôxy để đưa đến mô cơ thể sử dụng, dẫn đến thiếu ôxy gây chuyển hóa yếm khí làm tăng lactate máu, toan chuyển hóa.