Chất phóng xạ có trong nước tiểu của trẻ em Nhật

Toàn bộ mẫu nước tiểu của 10 trẻ em (6-16 tuổi) sống ở thành phố Fukushima đều chứa một hàm lượng nhất định chất phóng xạ Ceasium.
Mạng tin Asahi Shimbun ngày 30/6 dẫn nguồn tin sáu tổ chức thuộc “Mạng lưới Fukushima bảo vệ trẻ em khỏi phóng xạ” cho biết, toàn bộ mẫu nước tiểu 10 trẻ em (tuổi từ 6-16) sống ở thành phố Fukushima đều chứa một hàm lượng nhất định chất phóng xạ Ceasium.

Chất Ceasium được cho là bắt nguồn tự sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Chủ tịch Hiệp hội Kiểm soát phóng xạ (ACRO), một tổ chức phi chính phủ của Pháp, ông David Boyer cho biết: “Toàn bộ các em nhỏ được xác nhận đã phơi nhiễm chất phóng xạ. Tuy mức độ phơi nhiễm thấp nhưng vẫn cần kiếm tra kỹ lưỡng hơn.”

Sáu tổ chức trên đã yêu cầu Chính phủ Nhật Bản và nhà chức trách tỉnh Fukushima sớm đưa ra đối sách nhằm làm giảm các trường hợp phơi nhiễm phóng xạ cũng như tiến hành kiểm tra xác định phơi nhiễm chất phóng xạ, trong đó trẻ em là đối tượng ưu tiên hàng đầu./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục