Cháu bé đạp xe lạc vào cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đã được đón về nhà

Ngày 25/2, các cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông phát hiện cháu bé đi xe đạp lạc đường lên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, không mang theo giấy tờ tùy thân, có dấu hiệu không bình thường về nhận thức.

Cháu bé được gia đình đón về. (Nguồn: Báo Công an nhân dân)x
Cháu bé được gia đình đón về. (Nguồn: Báo Công an nhân dân)x

Chiều 26/2, Cục Cảnh sát giao thông thông tin cháu bé có dấu hiệu không bình thường, đạp xe lạc vào cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đã được đón về nhà.

Trước đó, vào hồi 23 giờ 45 ngày 25/2, tại Km10 cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (hướng Hà Nội-Hải Phòng), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ Cảnh sát giao thông số 3 Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) phát hiện có một cháu gái đi xe đạp lên đường cao tốc.

Cán bộ, chiến sỹ tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, đưa cháu vào khu vực nhà điều hành của đường cao tốc để đảm bảo an toàn sức khỏe tinh thần và tính mạng cho cháu.

Sau khi hỏi thăm sơ bộ ban đầu, các cán bộ, chiến sỹ nhận thấy cháu bé đi xe đạp lạc đường lên cao tốc, không mang theo giấy tờ tùy thân, có dấu hiệu không bình thường về nhận thức, hành vi.

Mặc dù đã khoảng 14-15 tuổi nhưng cháu không nhớ nhà ở đâu, không nhớ tên và số điện thoại của bố mẹ, anh chị và người thân...

Do không rõ lai lịch, thân nhân của cháu, tổ công tác đã báo cáo xin ý kiến chỉ huy Đội và phối hợp với Công an xã Tân Tiến, huyện Văn Giang (Hưng Yên) đưa cháu đến Trung tâm Y tế xã để khám sức khỏe, sau đó bàn giao lại cho Công an xã.

Sau khám sức khỏe, tổ công tác và Công an xã tiếp tục quản lý cháu, liên hệ với người thân đưa cháu về gia đình.

Đến 9 giờ ngày 26/2, người nhà đã đến Công an xã đón cháu về nhà an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đưa trái tim vượt 1.700km cứu sống bệnh nhi

Đưa trái tim vượt 1.700km cứu sống bệnh nhi

Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM thực hiện thành công ca ghép tim cho một bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối nhờ trái tim hiến tặng từ một người bệnh chết não từ khoảng cách 1.700km.

Trường tiểu học xã biên giới vẫn đang dang dở. (Ảnh minh họa: Nguyễn Nam/TTXVN)

Phú Thọ gỡ vướng cho các dự án trường học

Phú Thọ xây dựng tiêu chí ưu tiên đầu tư, tập trung nguồn lực cho công trình cấp thiết, phấn đấu đến năm 2029 hoàn thành 95% kế hoạch đầu tư, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên trên 95%.