Cháy lớn tại một khu dân cư ở thành phố Đà Lạt

Vụ hỏa hoạn sáng 6/3 đã thiêu rụi tầng 2 của một căn nhà gỗ ở khu dân cư đông đúc, rất may không gây ra thiệt hại về người.
Vụ hỏa hoạn vào lúc 10 giờ sáng 6/3 đã thiêu rụi tầng 2 của căn nhà số 41 B trên đường Hà Huy Tập thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng gây nguy hiểm cho 2 căn nhà kế bên. Rất may vụ cháy không gây ra thiệt hại về người.

Tại hiện trường, tầng 2 căn nhà gỗ đã bốc cháy dữ dội, ngọn lửa lan nhanh, thiêu rụi toàn bộ vật dụng, tài sản ở tầng này.

Theo các nhân chứng, khi anh Lê Minh - chủ căn nhà cùng một thợ làm mộc đang làm việc ở tầng dưới thì phát hiện ngọn lửa đang bốc cháy trên tầng 2. Nguy hiểm hơn là căn nhà này lại nằm ở khu dân cư đông người.

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang 2 căn nhà kế bên, làm hư hỏng mái hiên, một số đồ dùng và hàng hóa của gia đình hàng xóm.

Lực lượng chức năng đã huy động 2 xe chữa cháy và 2 xe bồn cùng hàng chục chiến sỹ tham gia khống chế ngọn lửa.

Đến 11 giờ trưa, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây cháy có thể do chập điện. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân./.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục