Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cố gắng trấn an các thị trường rằng động thái giảm lãi suất lần này không phải là khởi đầu của một chu kỳ hạ lãi suất dài hạn mà chỉ là động thái nhằm “quản lý rủi ro.”
Thị trường chứng khoán chịu sức ép sau báo cáo cho thấy hoạt động kinh doanh tăng tốc trong tháng Tám trong khi một báo cáo khác cho thấy doanh số bán nhà có sẵn của Mỹ trong tháng Bảy bất ngờ tăng.
Chỉ số Nasdaq tăng 0,4% lên 21.242,70 điểm, lập kỷ lục mới; chỉ số Dow Jones giảm 0,5% xuống 43.968,64 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 0,1% xuống 6.340,00 điểm.
Đây là lần lập đỉnh thứ 8 của Nasdaq kể từ ngày 27/6, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), tiếp tục dẫn dắt thị trường.
Cổ phiếu của Nvidia đã tăng 4,3% lên 154,31 USD, đưa giá trị thị trường của công ty lên khoảng 3.760 tỷ USD, vượt cả Microsoft, Apple và các tập đoàn công nghệ lớn khác.
Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần 16/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 317,30 điểm (tương đương 0,75%) lên 42.515,09 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 56,14 điểm (0,94%) lên 6.033,11 điểm.
Kết thúc phiên 16/12, chỉ số Nasdaq tăng mạnh 247,17 điểm (1,24%) lên mức cao kỷ lục 20.173,89 điểm; chỉ số công nghiệp Dow Jones lại giảm 110,58 điểm (0,25%) xuống 43.717,48 điểm.
Khép lại phiên 11/12, chỉ số S&P 500 tăng 49,28 điểm, hay 0,82%, lên 6.084,19 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 347,65 điểm, tương đương 1,77%, lên 20.034,89 điểm.
Chỉ số S&P 500 tăng 1,02%, lên mức 5.633,91 điểm, chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,18%, lên 18.647,45 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones tăng 1,09%, lên 39.721,36 điểm.
Chỉ số S&P 500 tăng 4,13 điểm (0,07%) lên 5.576,98 điểm; chỉ số Nasdaq Composite tăng 25,55 điểm (0,14%) lên 18.429,29 điểm, đóng cửa ở mức cao kỷ lục phiên thứ sáu liên tiếp.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4% lên 37.545,33 điểm; chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,4% lên 4.774,75 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 0,5% lên 14.074,57 điểm.
Khép phiên 28/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 74,08 điểm, hay 0,22%, xuống 33,852,66 điểm; chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 36,08 điểm, lên 13.591,75 điểm, nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
Trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,7% xuống 33.301,87 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,4% xuống 4.055,99 điểm; chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,5% xuống 7.852,64 điểm.
Tám trong số 11 lĩnh vực chủ chốt của chỉ số S&P 500 chốt phiên trong sắc đỏ, với bất động sản là lĩnh vực giảm mạnh nhất, tới 2,12%. Trong khi đó, lĩnh vực tài chính tăng mạnh nhất.
Tính chung cả tuần qua, Dow Jones và S&P 500 lần lượt giảm 0,2% và 0,6%, trong khi Nasdaq lại tăng 1,6%. Đây là tuần tăng điểm thứ năm trong sáu tuần qua của chỉ số Nasdaq.
Trong khi chỉ số Nasdaq phá ngưỡng 15.000 điểm, Dow Jones hiện còn cách mức “đỉnh” 36.000 điểm khoảng hơn 600 điểm và chỉ cần tăng khoảng 2% để chạm đến mốc này.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,89% trong khi chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) đều đi xuống.
Sau bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 261,62 điểm, hay 1,88%, xuống 13.633,50 điểm, mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 24/3.
Thị trường chứng khoán Mỹ biến động ngược chiều trong phiên 2/12, với chỉ số S&P 500 tiếp tục leo lên mức cao kỷ lục mới, còn chỉ số Nasdaq lại quay đầu hạ điểm.