Tham dự hội thảo có trên 70 chuyên gia đến từ 13 quốc gia khu vực châu Á-TháiBình Dương, đại diện Tổ chức Khí tượng thế giới, Ban Kinh tế-Xã hội châu Á-TháiBình Dương và đại diện các bộ, ngành hữu quan của Việt Nam.
Các đại biểu nhận định châu Á-Thái Bình Dương là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nềnhất từ các thiên tai trên thế giới, với hơn 80% sự tổn thất là do các hiệntượng có liên quan đến nước.
Ông Olavo Rasquinho, Thư ký Ủy ban Bão, nhấn mạnh hội thảo này là cơ hội đểđoàn kết các nỗ lực, góp phần đạt được các mục tiêu chính của Ủy ban Bão, giảmthiểu sự mất mát về người, hạn chế đến mức tối thiểu các tác động của thiên taiđến tình hình kinh tế-xã hội và môi trường, nâng cao điều kiện sống của hàngtriệu người đang sống trong các khu vực chịu ảnh hưởng của bão nhiệt đới.
Tại phiên khai mạc, hội thảo đề cập đến việc đối phó với lũ lớn tại Thái Lan.Việt Nam, Philippines và Nhật Bản cũng chịu nhiều ảnh hưởng của tình trạng ngậplụt trong thời gian qua. Các thảm họa đó là sự cảnh báo về tầm quan trọng củaviệc chuẩn bị ứng phó với các hiện tượng thiên nhiên bất thường.
Ông Nguyễn Văn Tuệ, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia,cho biết theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương Việt Nam,trong 10 năm gần đây, các thiên tai như bão, lũ, hạn hán và các thiên tai khácđã làm chết và mất tích gần 7.500 người trong cả nước, giá trị thiệt hại về tàisản ước tính chiếm khoảng 1,5% GDP. Thiên tai bão, lũ lụt thường xuyên xảy ravới diễn biến phức tạp, mức độ thiệt hại về kinh tế có xu thế năm sau thường lớnhơn năm trước.
Hội thảo còn chia sẻ thông tin, đánh giá tiến độ các dự án liên quan đến côngtác phòng chống bão của khu vực, phát triển các kế hoạch mới cho tất cả các nhómlàm việc của Ủy ban Bão, nhất là công tác phòng chống bão năm 2012. Đây còn làcơ hội để Việt Nam giới thiệu với các nước thành viên về những hoạt động tronglĩnh vực khí tượng, thủy văn và phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai; khẳng định vịthế của Việt Nam trong khu vực và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, tranh thủsự hỗ trợ, giúp đỡ quốc tế trong lĩnh vực phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai,nhất là do bão lũ gây ra.
Sau phiên khai mạc, đại diện thuộc các thành phần khác nhau của Ủy Ban Bão làKhí tượng, Thủy văn và Ban giảm thiểu rủi ro thiên tai sẽ cùng ngồi lại họp bànvề các hoạt động chung của nhóm. Hội thảo hợp nhất lần thứ nhất diễn ra vào năm2006, tại Macau (Trung Quốc) và từ đó diễn ra thường niên tại các nước thànhviên Ủy ban Bão.
Hội thảo kéo dài đến ngày 11/11./.