Từ ngày 20/8 đến tháng 10/2025, Đặng Văn Vui có hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền hơn 28,5 tỷ đồng của ông Đ.V.C bằng hình thức mua bán xe môtô nhãn hiệu Suzuki Sport.
Đối tượng đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu mình có khả năng tìm người hiến trứng, mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm cho cặp vợ chồng hiếm muộn, người đơn thân muốn có con.
Mô hình thí điểm của Việt Nam hướng đến tài sản mã hóa gắn với tài sản thực, có nguồn dòng tiền thật, có tổ chức phát hành chịu trách nhiệm pháp lý, và có cơ quan quản lý giám sát.
Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.
Theo kết quả điều tra, từ 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và SCB đã giải ngân hơn 2.500 khoản cho nhóm của mình với tổng số tiền hơn 1.066.600 tỷ đồng.
Đoàn Việt Sơn, cựu cán bộ Công an quận Cầu Giấy, rủ vợ chồng anh H góp 2 tỷ đồng mua căn hộ chung cư và cam kết bán lại với giá 6,7 tỷ đồng nhưng rút tiền để chi tiêu cá nhân và trả nợ.
Để tránh bị phát hiện, ổ mại dâm núp bóng nhà hàng này đã sử dụng tiếng lóng như "ăn cơm, ăn cháo” để ám thị việc tiếp viên nữ được phép đi "tới bến" với khách.
Bốn đối tượng tại Trung tâm Khuyến nông Giống cây trồng Vật nuôi và Thủy sản Đắk Lắk đã hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ chiếm đoạt tổng giá trị hợp đồng số tiền hơn 234 triệu đồng.
Đầu tháng Tám, Phòng Cảnh sát Kinh tế-Công an tỉnh Cao Bằng nhận được đơn trình báo của bà N.T.H (trú tại thành phố Cao Bằng) về việc bị đối tượng Hoàng Thúy Lường lừa đảo số tiền 18,65 tỷ đồng.
Tại họp báo Chính phủ tháng Bảy, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn-Đại Ninh, bị khởi tố, bắt tạm giam vì chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.
Cảnh sát Zambia cho biết họ đã "tiến hành điều tra" sau khi có báo cáo về vụ trộm 3 chiếc xe và "tìm được tài sản tại nơi ở của bà Esther Lungu" ở một vùng ngoại ô cao cấp của thủ đô Lusaka.
Lương Hồng Việt, từng có thời gian làm trợ lý huấn luyện quân sự-võ thuật tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đã lừa đảo chiếm đoạt 650 triệu đồng của nạn nhân để xin việc vào ngành công an.
Lê Sỹ Đông đã làm thủ tục xin cấp mới 8 sổ đỏ trùng lên 6 sổ đỏ đã được các cấp có thẩm quyền cấp trước đó và được các cán bộ huyện Bù Gia Mập tiếp tay để Đông chiếm đoạt số tiền 8,71 tỷ đồng.
Ngày 29/3, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt mức án tù chung thân đối với bị cáo Trương Thị Cao Thảo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ đã tuyên phạt một người đàn ông tại Anh hơn 500 triệu USD do chiếm đoạt lượng lớn tiền mã hóa Bitcoin của hơn 1.000 người.
Bằng các mối quan hệ và thủ đoạn tinh vi của mình, Nguyễn Thị Vân đã liên hệ với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mua hóa đơn giá trị gia tăng khống và lập hồ sơ hợp thức kèm theo.
Từ năm 2007-2013, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và các đối tượng liên quan thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.