Chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Từ 1/9-30/9, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS  triển khai "Chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2009" trên phạm vi cả nước.
Ông Chu Quốc Ân, Cục phó Cục phòng chống HIV/AIDS cho biết, tỉ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào khoảng 30-40%, nhưng nếu thực hiện các biện pháp dự phòng trước tuần thứ 28 của thai nhi thì tỉ lệ này giảm xuống chỉ còn dưới 5%.

Tại buổi họp triển khai chiến dịch Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Hà Nội ngày 27/8, ông Ân cho rằng thực hiện biện pháp trên sẽ có hàng ngàn trẻ em không bị lây nhiễm HIV từ người mẹ.

Theo kết quả giám sát trọng điểm, tỉ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ mang thai ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng (khoảng 0,25%).

Nguyên nhân chủ yếu là do bản thân phụ nữ mang thai, phụ nữ nhiễm HIV thiếu thông tin, thiếu kiến thức, lại nhận được sự kỳ thị và phân biệt của cộng đồng đối với người nhiễm HIV/AIDS.

Ngoài ra, các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con chưa được cung cấp một cách rộng rãi.

Để nâng cao nhận thức của người dân nói chung và phụ nữ mang thai nói riêng về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và mở rộng sự tiếp cận các dịch vụ phòng lây truyền HIV, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm triển khai "Chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2009" trên phạm vi cả nước từ 1/9 - 30/9.

Gói dịch vụ chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con như tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai; chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho bà mẹ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ họ.

Ngoài ra gói dịch vụ này còn cung cấp sữa cho trẻ sinh ra từ các bà mẹ nhiễm HIV đến ít nhất 6 tháng tuổi; giới thiệu chuyển tiếp những phụ nữ và trẻ em thuộc các nhóm nêu trên tới các dịch vụ phù hợp về dự phòng, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ liên quan đến HIV/AIDS.

Lễ phát động chiến dịch với chủ đề "Vì những đứa con không nhiễm HIV" sẽ được tổ chức vào ngày 28/8 tại Hà Nội.

Chủ đề này nhằm khuyến khích trực tiếp những người phụ nữ thuộc các nhóm đối tượng khác nhau tham gia các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con vì chính những đứa con thân yêu của họ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục