Chiến hạm Mỹ ngừng tham gia chiến dịch chống IS tại Libya

Hải quân Mỹ cho hay chiến hạm San Antonio của họ hôm 4/12 đã ngừng tham gia chiến dịch Odyssey Lighting chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya.
Chiến hạm Mỹ ngừng tham gia chiến dịch chống IS tại Libya ảnh 1(Nguồn: sputniknews.com)

Theo Sputnik, ngày 7/12, trong một thông cáo báo chí, Hải quân Mỹ cho hay chiến hạm San Antonio của họ hôm 4/12 đã ngừng tham gia chiến dịch Odyssey Lighting chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya.

Theo thông cáo, từ hồi tháng 10, tàu San Antonio đã triển khai các cuộc không kích chính xác nhằm hỗ trợ các lực lượng của Chính phủ Libya đang tham chiến chống IS tại thị trấn Sirte.

Sau 43 ngày, chiến hạm San Antonio đã hoàn thành hàng chục nhiệm vụ chiến đấu.

Chiến hạm San Antonio thuộc biên chế Hạm đội 6 của Mỹ, đồn trú tại Italy và có nhiệm vụ thúc đẩy lợi ích quốc gia của Mỹ, an ninh và ổn định của châu Âu và châu Phi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục