Chiến lược gia Eriksson cảnh báo tuyển Anh "chọn" nhầm nhánh đấu

Đội tuyển Anh đã tránh được viễn cảnh gặp Brazil ở Tứ kết World Cup 2018 sau khi đứng nhì bảng G. Tam Sư sẽ gặp Colombia ở vòng 1/8 trong trận đấu diễn ra vào lúc 1 giờ ngày 4/7 tới.
Chiến lược gia Eriksson cảnh báo tuyển Anh "chọn" nhầm nhánh đấu ảnh 1Pha ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ đội tuyển Anh trong trận đấu gặp Panama ở ở lượt trận thứ hai bảng G vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra ở Nizhny Novgorod, Nga ngày 24/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đội tuyển Anh đã tránh được viễn cảnh gặp Brazil ở Tứ kết World Cup 2018 sau khi đứng nhì bảng G.

Tam Sư sẽ gặp Colombia ở vòng 1/8 trong trận đấu diễn ra vào lúc 1 giờ ngày 4/7 và nếu đi tiếp, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate ở Tứ kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Thụy Điển và Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, theo cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh Sven-Goran Eriksson, Tam Sư có nhiều cơ hội đánh bại Brazil hơn so với Thụy Điển, đội bóng mà họ có thể gặp ở Tứ kết.

"Tôi hơi ngạc nhiên vì mọi người dường như hài lòng với việc tuyển Anh đứng nhì bảng và nghĩ rằng họ rơi vào nhánh đấu phù hợp ở vòng 1/8, vì tránh được Brazil," vị chiến lược gia 70 tuổi cho biết, “Trong 30 năm qua, có bao nhiêu lần tuyển Anh đánh bại được Thụy Điển? Thông thường xuyên, chỉ có 2 lần mà thôi.

Theo quan điểm của tôi, Anh sẽ dễ dàng giành chiến thắng trước Brazil hơn là đánh bại Thụy Điển.

[Thắng Anh, đội tuyển Bỉ kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu]

Hiện tại, Thụy Điển là đội bóng khó bị đánh bại. Khi Thụy Điển cần phòng ngự, các tiền đạo của họ có thể trở thành các hậu vệ và lui về vòng cấm địa sân nhà. Trong thời gian tôi dẫn dắt tuyển Anh, chúng tôi đã 4 lần gặp Thụy Điển.

Chúng tôi để thua một trận còn các trận khác là hòa. Còn trước đó, Thụy Điển đã thắng Anh ở những trận đấu lớn."

Ông Eriksson dự đoán Anh sẽ thắng Colombia ở vòng 1/8, đặc biệt nếu huấn luyện viên Gareth Southgate dùng Marcus Rashford thay vì Raheem Sterling trên hàng công.

“Tôi dự đoán tuyển Anh sẽ vượt qua Colombia. Họ có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút chứ không cần tới loạt đá penalty.

Tuy nhiên tuyển Anh phải không cho Colombia cơ hội bởi đội tuyển này có những cầu thủ có khả năng đi bóng tốt và giành chiến thắng trong những pha một đấu một như Juan Cuadrado.

Tuyển Anh sẽ thắng nếu họ phòng ngự tốt bởi vì những cầu thủ trên hàng công của họ sẽ ghi bàn.”

“Rashford đã thể hiện ở trận đấu vừa qua rằng cậu ấy có thể tạo nên sự khác biệt bởi tốc độ và kỹ thuật của mình. Bên cạnh đó, Rashford còn là một cây săn bàn nữa,” ông Eriksson tuyên bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục