Đức trở thành nhà vô địch thứ 3 liên tiếp dừng bước ở vòng bảng

Đội tuyển Đức đã phải ngậm ngùi chia tay giấc mơ World Cup 2018 sau khi phải đón nhận thất bại sốc 0-2 trước Hàn Quốc ở lượt cuối bảng F.
Đức trở thành nhà vô địch thứ 3 liên tiếp dừng bước ở vòng bảng ảnh 1Mueller buồn bã sau thất bại sốc trước Hàn Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển Đức đã phải ngậm ngùi chia tay giấc mơ World Cup 2018 sau khi phải đón nhận thất bại sốc 0-2 trước Hàn Quốc ở lượt cuối bảng F.

Đây là lần đầu tiên sau 80 năm, người Đức mới phải đau đớn nhìn đội bóng của họ bị loại sớm ở World Cup.

Kết quả ít ai có thể ngờ đến với nhà đương kim vô địch khi mà họ được đánh giá cao hơn so với Hàn Quốc rất nhiều, đặc biệt là tinh thần đang hứng phấn sau trận thắng Thụy Điển.

Tuy nhiên, đoàn quân của Joachim Loew cuối cùng cũng không thể vượt qua "lời nguyền" đeo đẳng các nhà vô địch thế giới.

[Hàn Quốc gây sốc khi biến Đức thành cựu vương ngay từ vòng bảng]

Cụ thể, Đức đã trở thành nhà đương kim vô địch World Cup thứ ba liên tiếp sau Italy và Tây Ban Nha, phải dừng bước ngay vòng đấu bảng ở kỳ World Cup tiếp theo.

Trước đó, tại World Cup 2010, nhà vô địch Italy đã phải ngậm ngùi xách vali về nước với thành tích không thắng nổi trận nào ở vòng bảng.

Tiếp đến, năm 2014, Tây Ban Nha, nhà vô địch World Cup 2010 thậm chí còn muối mặt hơn vì bị loại trước khi lượt cuối diễn ra, sau khi để thua Hà Lan và Chile.

Tính xa hơn, Đức là nhà vô địch thứ 5 trong lịch sử bị loại ngay từ vòng bảng sau Italy (1950, 2010), Brazil (1966), Pháp (2002) và Tây Ban Nha (2014)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục