"Chiến mã" của cựu tay đua F1 Schumacher được bán hơn 13 triệu USD

Ferrari F2003 là một trong những chiếc xe đem lại nhiều thành công nhất cho Michael Schumacher, trong đó từng giúp tay đua huyền thoại này trở thành nhà vô địch giải đua Công thức 1 năm 2003.
"Chiến mã" của cựu tay đua F1 Schumacher được bán hơn 13 triệu USD ảnh 1Chiếc Ferrari F2003-GA đoạt giải F1 năm 2003 của Schumacher đã thu về 13,2 triệu USD trong cuộc đấu giá ở Thụy Sĩ. (Nguồn: AFP)

"Chiến mã" Ferrari F2003-GA của cựu tay đua Công thức 1 (F1) Michael Schumacher đã được bán với giá 13 triệu franc Thụy Sĩ (13,2 triệu USD) tại nhà đấu giá Sotheby ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 9/11.

F2003 là một trong những chiếc xe đem lại nhiều thành công nhất cho tay đua huyền thoại Schumacher, trong đó từng giúp Schumacher trở thành nhà vô địch giải đua Công thức 1 năm 2003.

[Tay đua "cự phách" Sebastian Vettel tuyên bố từ giã đường đua F1]

Nếu tính cả thuế và phí, xe Ferrari F2003-GA có giá lên đến 14,69 triệu franc Thụy Sĩ, vượt xa mức ước tính ban đầu của nhà đấu giá Sotheby là 9,5 triệu franc Thụy Sĩ.

Ferrari F2003-GA đã nhận được chứng nhận "Sách đỏ" của hãng xe Ferrari và được phục hồi tại nhà máy Maranello của hãng ở Italy trong năm nay.

Michael Schumacher là tay đua người Đức, sinh năm 1969, từng 7 lần vô địch thế giới.

Sau khi từ giã sự nghiệp đua xe F1 năm 2012, Schumacher đã gặp chấn thương nặng ở vùng đầu trong khi trượt tuyết vào tháng 12/2013 tại Thụy Sĩ.

Hiện có rất ít thông tin về tình trạng sức khỏe của tay đua công thức 1 huyền thoại này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục