Chiến sỹ Quân đoàn 3 vận chuyển gần 60 tấn hàng hóa ủng hộ TP.HCM

Đợt này, Quân đoàn 3 ủng hộ người dân TP.HCM 40 tấn lương thực, thực phẩm được đóng thành 4.000 suất quà, tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng và gần 20 tấn sản phẩm tăng gia của các đơn vị (rau củ quả).
Chiến sỹ Quân đoàn 3 chuẩn bị rau củ tăng gia của các đơn vị gửi vào hỗ trợ người dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
Chiến sỹ Quân đoàn 3 chuẩn bị rau củ tăng gia của các đơn vị gửi vào hỗ trợ người dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Sáng 31/8, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã tổ chức Lễ xuất quân vận chuyển gần 60 tấn hàng hóa ủng hộ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19.

10 xe hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đã lên đường đến với các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 trên ở huyện Bình Chánh.

Hàng hóa hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh đợt này của cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 3 gồm 40 tấn lương thực, thực phẩm (gạo, lương khô, mì ăn liền, sữa, thịt hộp, dầu ăn, bột ngọt) được đóng thành 4.000 suất quà, với tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 3 còn vận động, quyên góp, ủng hộ gần 20 tấn sản phẩm tăng gia của các đơn vị (chuối xanh, đu đủ, bí xanh, bí đỏ, cà tím).

Các lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hỗ trợ được trang bị bảo hộ, phổ biến quy định để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trước khi xuất quân.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Quân đoàn 3, cho biết, mặc dù một số đơn vị của Quân đoàn 3 cũng đang chịu tác động rất lớn của đại dịch COVID-19 nhưng với tinh thần tương thân, tương ái, chỉ trong một thời gian ngắn cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 3 đã góp được gần 60 tấn lương thực, thực phẩm rau, củ quả các loại.

[Siết chặt giãn cách xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh: Dồn sức lo an sinh]

Sau đợt này, Quân đoàn 3 tiếp tục kêu gọi, vận động cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ một số tỉnh phía Nam đang chịu ảnh hưởng của dịch.

Đây là chuyến hàng hỗ trợ theo đề xuất và phân phối của Trung tâm Tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và gửi đến các hộ dân khó khăn trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc,” ngay từ những ngày đầu Gia Lai xuất hiện những ca bệnh đầu tiên, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn..

Hiện tại, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn 3 đang tổ chức cách ly cho 500 người dân về từ Thành phố Hồ Chí minh và các tỉnh, thành phố phía Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục