Chiến thắng Đồng Lộc: Biểu tượng về ý chí, sức mạnh của quân và dân VN

Cuộc chiến đấu bảo vệ Ngã ba Đồng Lộc diễn ra vô cùng ác liệt, đặc biệt từ đầu tháng 6 đến tháng 11/1968, với quyết tâm bảo đảm thông suốt tuyến giao thông chiến lược chi viện cho miền Nam.
Bên những hố bom nham nhở do bom Mỹ gây ra trên đất lửa Hà Tĩnh, đoàn xe vẫn dũng cảm vượt mọi khó khăn đưa hàng tới địch an toàn (1968). (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Tiểu đội 2 gồm toàn nữ thuộc Đại đội 551, Tổng đội 55 Thanh niên Xung phong Hà Tĩnh mở đường mới cho xe ra tiền tuyến. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Tiểu đội 2 gồm toàn nữ thuộc Đại đội 551, Tổng đội 55 Thanh niên Xung phong Hà Tĩnh mở đường mới. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Trong suốt 300 ngày đêm khốc liệt, hơn 16.000 người thuộc các lực lượng đã đối mặt, bám trụ chiến đấu kiên cường để nối mạch, thông đường với tiền tuyến. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Các đoàn xe chở hàng ra tiền tuyến qua trọng điểm Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: TTXVN)
Đội cầu chủ lực Hà Tĩnh chiến đấu dũng cảm, sáng tạo, góp phần đắc lực cho việc đảm bảo giao thông phục vụ tiền tuyến. Đội đã làm 78 cầu mới, chữa 98 cầu hỏng nặng, làm 5 cầu cáp ở vùng ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: Sĩ Mậu/TTXVN)
Tuyến đường A, Hà Tĩnh thường xuyên bị địch đánh phá nhưng với ý chí sắt đá và lòng dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, các lực lượng của ta vẫn luôn bám đường, đảm bảo mạch máu giao thông trong mọi tình huống. (Ảnh: Hồ Ca/TTXVN)
Trong suốt 300 ngày đêm khốc liệt, hơn 16.000 người thuộc các lực lượng đã đối mặt, bám trụ chiến đấu kiên cường để nối mạch, thông đường với tiền tuyến. (Ảnh: Hồ Ca/TTXVN)
Tuyến đường A, Hà Tĩnh thường xuyên bị địch đánh phá nhưng với ý chí sắt đá và lòng dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, các lực lượng của ta vẫn luôn bám đường, đảm bảo mạch máu giao thông trong mọi tình huống. (Ảnh: Hồ Ca/TTXVN)
Nữ tự vệ đội cầu 3 Hà Tĩnh thường xuyên luyện tập, nêu cao quyết tâm chiến đấu kiên cường dũng cảm. Tính đến tháng 4/1968, nữ tự vệ đội cầu 3 đã tham gia chiến đấu bắn máy bay Mỹ hơn 50 trận, góp phần cùng các đơn vị bạn bắn rơi 3 máy bay Mỹ, bắn cháy nhiều chiếc khác. (Ảnh: Hồ Ca/TTXVN)
Tiểu đội nữ Thanh niên Xung phong thuộc Đại đội 552, Tổng đội 55 Thanh niên Xung phong Hà Tĩnh “sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm” đã hy sinh trọn vẹn cả tuổi thanh xuân của mình cho sự sống của dân tộc. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Tiểu đội nữ Thanh niên Xung phong thuộc Đại đội 552, Tổng đội 55 Thanh niên Xung phong Hà Tĩnh “sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm” đã hy sinh trọn vẹn cả tuổi thanh xuân của mình cho sự sống của dân tộc. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
10 cô gái thuộc Tổng đội Thanh niên Xung phong 55 tỉnh Hà Tĩnh đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc để cho những đoàn xe ngày đêm đưa hàng vào chiến trường. (Ảnh: Hữu Ngôi/TTXVN)
"Cô gái đếm bom" - Anh hùng La Thị Tám đã cắm tiêu đánh dấu hàng ngàn quả bom do địch trút xuống tại Ngã ba Đồng Lộc để lực lượng công binh của ta đến phá bom, đảm bảo thông suốt cho tuyến đường tiếp viện vào Nam. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)
Khu vực thung lũng Ngã ba Đồng Lộc rộng chưa đầy 50 ha bị bom đạn của kẻ thù quần nát, xới tung. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Quyết tâm đảm bảo thông xe trong mọi tình huống, Đại đội 552, Tổng đội Thanh niên Xung phong Hà Tĩnh đã không quản ngại hy sinh gian khổ, liên tục sửa chữa mặt đường, lấp hố bom trong khi địch đánh phá ác liệt, đảm bảo thông xe ra tiền phương (1968). (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Đại đội 553 thuộc Tổng đội 55 Thanh niên xung phong Hà Tĩnh lấp hố bom, mở đường mới, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống (1968). (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Ban Chỉ huy đội cầu 8 Hà Tĩnh bàn kế hoạch thi công nhanh chóng những chiếc cầu lớn, phục vụ kịp thời cho giao thông vận tải (1968). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Đội cầu 8 Hà Tĩnh gấp rút hoàn thành đoạn cuối của một chiếc cầu mới để xe kịp thời chở hàng ra tiền tuyến (1968). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Bên những hố bom nham nhở do bom Mỹ gây ra trên đất lửa Hà Tĩnh, đoàn xe vẫn dũng cảm vượt mọi khó khăn đưa hàng tới địch an toàn (1968). (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Những ngày Tháng Bảy hằng năm, rất đông đoàn viên thanh niên từ khắp mọi miền Tổ quốc đến dâng hoa tưởng niệm 10 nữ anh hùng liệt sỹ Thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)
Cựu thanh niên xung phong tới dâng hương tại Khu mộ 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc (14/7/2018). (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
Tháng Bảy hằng năm, các cựu thanh niên xung phong tề tựu về Ngã ba Đồng Lộc để ôn lại ký ức của 'một thời hoa lửa.' (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (16/7/2022). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Dòng người đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc để dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ hằng năm. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm khu Nhà bia liệt sỹ Thanh niên Xung phong toàn quốc tại Ngã ba Đồng Lộc (11/6/2022). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục