Chile công bố dự án cải cách giáo dục 4 tỷ USD

Tổng thống Chile Sebastián Piñera ngày 6/7 đã công bố dự án hỗ trợ giáo dục mới, trong đó cung cấp khoản ngân sách lên tới 4 tỷ USD.
Ngày 6/7, Tổng thống Chile Sebastián Piñera đã công bố dự án hỗ trợ mới mang tên "Thỏa thuận lớn toàn quốc về giáo dục" (GANE), trong đó cung cấp khoản ngân sách lên tới 4 tỷ USD.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Piñera nêu rõ cần có những chính sách hỗ trợ khác nhau giữa những người đang theo học tại các trường công lập và các trường tư thục.

Cụ thể, đối với các đối tượng đang theo học tại các trường tư, các đề nghị được nêu trong GANE bao gồm việc cấp thêm từ 70-120.000 suất học bổng mới và tăng mức học bổng lên 20%, chủ yếu dành cho các học sinh, sinh viên thuộc diện "học sinh nghèo vượt khó"; đồng thời hạ mức lãi suất đối với các khoản vay nợ ngân hàng cho mục đích giáo dục xuống mức 4%.

Đối với các cơ sở công - nơi các học sinh, sinh viên không phải đóng học phí, Chính phủ Chile đề xuất việc áp dụng các biện pháp giảm bớt tình trạng quan liêu, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường này được vay các khoản tín dụng dài hạn và lập quỹ dành cho việc nâng cấp cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy.

Ông Piñera cũng cho biết theo yêu cầu của Hội đồng các Hiệu trưởng, Chính phủ Chile sẽ thành lập một cơ quan cấp ngang bộ trong lĩnh vực giáo dục cấp cao.

Tuy nhiên, Tổng thống Chile cũng bác bỏ yêu cầu quốc hữu hóa hệ thống giáo dục mà những người biểu tình đưa ra, đồng thời yêu cầu những đại diện của họ tiến hành thảo luận các đề xuất trên.

Dự án cải cách giáo dục được công bố trong bối cảnh hàng trăm nghìn người Chile mấy ngày trước đó đã tiến hành biểu tình trên các đô thị khắp cả nước để yêu cầu chính phủ tiến hành cải cách giáo dục, hướng tới việc đảm bảo quyền xã hội này bằng một hệ thống giáo dục công cộng, miễn phí và đảm bảo chất lượng.

Hiện tại, Chile có khoảng 3,5 triệu học sinh các bậc cơ sở và 1 triệu sinh viên đại học, cao đẳng.

Quốc gia Nam Mỹ này dành khoảng 4% ngân sách Nhà nước cho lĩnh vực giáo dục, song phần lớn gánh nặng tài chính dành cho sự nghiệp "trồng người" này - đặc biệt là tại cấp đại học - vẫn do các gia đình tự gánh vác, trong khi chất lượng các trường công ngày càng sụt giảm so với các cơ sở tư nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục