Ngày 12/2, phát biểu củaNgoại trưởng Chile Alfredo Moreno cho biết các quan hệsong phương đang phát triển tốt đẹp và cả hai chính phủ quyết địnhkhông để vấn đề liên quan lãnh hải ảnh hưởng đến các quan hệ thương mạivà chính trị.
Peru đã không công nhận đường biên giới biển trongcác các thỏa thuận quốc tế được ký vào năm 1952 và 1954, nên trong năm2008 đã kiện Chile lên tòa án quốc tế yêu cầu phân định lại mốc giới.Peru hy vọng tòa án quốc tế sẽ chấp nhận đòi hỏi của nước này.
Theo mốcgiới mới do Peru đề xuất, nước này sẽ sở hữu vùng nước rộng 62.000km2giàu tài nguyên thủy sản mà phía Chile thực hiện chủ quyền hơn 60 nămqua.
Theo dự kiến, phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế sẽ được đưa ra trong nửa đầu năm 2013./.