Taliban sẽ tham vấn các nhà thần học Hồi giáo về khả năng phụ nữ được tham gia vào Chính phủ Afghanistan, sau khi đưa ra sắc lệnh về quyền của phụ nữ vào đầu tháng 12 này.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra thông báo, đồng thời cho biết ông Thomas West, người từng là phó đặc phái viên, sẽ tiếp quản công việc của ông Zalmay Khalilzad.
Chuyến công du của Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman diễn ra giữa lúc Ấn Độ kêu gọi thế giới chú ý hơn đến vai trò của Pakistan trong tình trạng hỗn loạn hiện nay ở Afghanistan.
Uganda - một quốc gia miền Đông châu Phi, vốn đã có khoảng 1,4 triệu người tị nạn, đã tham gia danh sách các nước sẽ tiếp nhận một số lượng nhỏ người dân Afghanistan.
NATO lựa chọn phương án rút lui vì thực tế 20 năm can dự tại Afghanistan chỉ ra rằng mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế đều không mang lại kết quả tốt đẹp khi xét đến các cấu trúc nước Afghanistan.
Lầu Năm Góc đã đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng đối với Tổng thống Mỹ Biden ngay cả trước khi ông nhậm chức, về khả năng Taliban đánh bại quân đội Afghanistan.
Người phát ngôn văn phòng chính trị của Taliban ở Qatar, ông Suhail Shaheen, khẳng định phong trào này chưa nhận được bất kỳ đề xuất chia sẻ quyền lực nào từ chính phủ hiện nay ở Afghanistan.
Taliban đã giành lại những thành trì truyền thống của họ ở phía Nam và cả ở các khu vực phía Bắc thành phố Mazar-e-Sharif (thủ phủ tỉnh Balkh) của Afghanistan.
Phó Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp Tajikistan cho biết quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô trước đây đang hợp tác với các tổ chức quốc tế để chuẩn bị cho một làn sóng người tị nạn Afghanistan.
Trên tài khoản Twitter, nhóm đàm phán hòa bình của Chính phủ Afghanistan thông báo đại diện hai bên đã trao đổi việc tổ chức và sắp xếp các cuộc đàm phán song phương.
Trong tuyên bố phát ngày 25/5, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Ngoại trưởng Marise Payne cho biết tòa nhà Đại sứ quán Australia tại Kabul sẽ đóng cửa trong 3 ngày, từ ngày 28/5.
Thời điểm bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày giữa giữa các lực lượng Afghanistan và các tay súng Taliban trùng với dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo.
Trên thực tế, Mỹ đã nhận thức được rằng dù bằng cách này hay cách khác thì Taliban vẫn không thể bị loại trừ khỏi tiến trình định hình tương lai của đất nước Nam Á này.
Nhật báo The Sydney Morning Herald ngày 15/4 dẫn các nguồn tin chính phủ cấp cao xác nhận Australia sẽ rút quân cùng với Mỹ và có thể rút sớm hơn thời hạn cuối vào tháng Chín.
Truyền thông Afghanistan đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 21/3 đã bất ngờ đến Kabul trong chuyến công du đầu tiên tới Afghanistan với tư cách người đứng đầu Lầu Năm Góc.
Chính phủ Afghanistan và đoàn đàm phán của phiến quân Taliban đã gặp nhau tại thủ đô Doha của Qatar, bắt đầu vòng đàm phán mới sau nhiều tháng tranh luận về các điều luật và quy trình cho đối thoại.
Chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban đã đàm bắt đầu đàm phán trực tiếp từ tháng Chín vừa qua, sau khi Mỹ và Taliban ký kết thỏa thuận hồi tháng Hai.