Chính phủ Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu bông

Sau 6 ngày công bố lệnh cấm xuất khẩu bông, Chính phủ Ấn Độ đã phải dỡ bỏ lệnh cấm do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nông dân.
Ngày 11/3, vẻn vẹn sáu ngày sau khi công bố lệnh cấm xuất khẩu bông,Chính phủ Ấn Độ đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm này, do vấp phải sự phảnđối mạnh mẽ của nông dân trong nước.

Nước sản xuất bông lớn thứ haithế giới này hôm 5/3 đã bất ngờ ban hành lệnh cấm xuất khẩu bông nhằmbảo vệ nguồn cung cấp nông sản này cho các nhà máy trong nước.

Các quanchức Bộ Dệt may Ấn Độ cho hay quyết định này được đưa ra sau khi cânnhắc xu hướng tiêu dùng và tình hình nguồn cung trong nước.

Tuy nhiên,Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã yêu cầu nhanh chóng xem xét lại quyếtđịnh cấm xuất khẩu bông trước sự phản ứng mạnh mẽ của nông dân và khiếunại của Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ, Sharad Pawar.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ, Anand Sharma, cho hay sau khi xem xét dựa trên cácthực tế, lợi ích của nông dân, của ngành trồng bông và lợi ích thươngmại nước nhà, Nhóm các Bộ trưởng nước này đã quyết định thu hồi lệnh cấmtrên.

Trước đó, Chính phủ Ấn Độ cũng đã thu hồi một loạt chính sách chỉít lâu sau khi được ban hành, trong đó phải kể tới việc hoãn kế hoạchmở cửa lĩnh vực bán lẻ cho các nhà đầu tư nước ngoài hồi tháng 12/2011.

Lệnh cấm xuất khẩu bông của Ấn Độ, có hiệu lực ngay sau khi được banhành hôm 5/3, lập tức đẩy giá bông tăng vọt trên các thị trường hànghóa New York.

Các chuyên gia nhận định việc Ấn Độ cấm xuất khẩu bông sẽkhiến nước này để mất khách hàng lớn là Trung Quốc vào tay Mỹ.

Ấn Độ đãxuất khẩu được 8,5 triệu kiện bông (1 kiện=217,92 kg) trong tài khóa này(kết thúc ngày 31/3/2012), vượt mục tiêu 8,4 triệu kiện của Chính phủ.

Cách đây sáu tháng, Ấn Độ đã thả lỏng hoàn toàn kiểm soát xuất khẩu bông,sau khi áp đặt lệnh cấm xuất khẩu bông hồi tháng 4/2010 và dỡ bỏ lệnhcấm này trong cùng năm đó./.

Như Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục