Chính phủ Colombia hoãn khởi động hòa đàm với nhóm ELN

Chính phủ Colombia thông báo hoãn khởi động hòa đàm chính thức với nhóm Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) tới ngày 10/1/2017.
Chính phủ Colombia hoãn khởi động hòa đàm với nhóm ELN ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán ELN Pablo Beltran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Colombia thông báo hoãn khởi động hòa đàm chính thức với nhóm Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) tới ngày 10/1/2017.

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn thông cáo ngày 30/11 của Chính phủ Colombia cho biết ELN đã đưa ra yêu cầu trên để nhóm này có thêm thời gian tham khảo nội bộ và Tổng thống Juan Manuel Santos đã chấp thuận.

Trước đó, Chính phủ Colombia và ELN thỏa thuận bắt đầu tiến trình đối thoại hòa bình vào ngày 27/10 tại thủ đô Quito của Ecuador, sau ba năm tiến hành đàm phán bí mật.

Tuy nhiên, việc ra mắt thành viên bàn đối thoại đã bị hoãn lại sau khi Chính phủ Colombia tố cáo ELN không thực hiện cam kết trả tự do cho con tin Odín Sánchez.

Nghị sĩ Sánchez bị ELN bắt giữ từ nửa năm nay sau khi ông này nộp mình thay cho em trai là cựu Thống đốc bang Chocó, Patrocinio Sánchez bị bắt cóc từ năm 2013 và ốm rất nặng.

Ngày 28/11 vừa qua, Trưởng đoàn đàm phán thỏa thuận hòa bình ELN Pablo Beltrán khẳng định ông Sánchez hiện vẫn sống và sẽ được thả vào tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục